Tin mới

Tai nạn thảm khốc, 4 người tử vong: Tài xế ngủ gật, phóng nhanh

Thứ năm, 17/07/2014, 21:22 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương khiến 4 người chết, 8 người tử vong được xác định là do lái xe khách ngủ gục, phóng nhanh và chạy không đúng làn đường.

(Tinmoi.vn) Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương khiến 4 người chết, 8 người tử vong được xác định là do lái xe khách ngủ gục, phóng nhanh và chạy không đúng làn đường.

 

Chiều ngày 17/7, thượng tá Đoàn Văn Sôi, Trường phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An cho biết đã tạm giữ tài xế xe khách Dương Trường Sơn (35 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc Trung Lương.

Theo lời khai ban đầu của tài xế Sơn, khi lên đường cao tốc Trung Lương, xe khách chạy ở làn đường 100km/h. Tuy nhiên khi đến gần Trạm thu phí cao tốc ở đầu TP.HCM, tài xế Sơn đã ngủ gật, xe lại phóng nhanh đã lao sang làn đường 80km/ giờ và tông vào phía sau xe tải, gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương, khiến 4 người chết 

Theo tin tức đã đưa, khoảng 5h30 sáng 17/7, ô tô 16 chỗ mang BKS: 64B-00434 do tài xế Dương Trường Sơn (SN 1979, trú tại Vĩnh Long) điều khiển chở theo 13 hành khách lưu thông trên cao tốc TP.HCM- Trung Lương hướng Tiền Giang- TP.HCM.

Khi đến km13+800, địa bàn Bến Lức, tỉnh Long An, xe ô tô 16 chỗ này đã đâm thẳng vào phía sau xe tải chạy cùng chiều mang BKS: 49X-1546 do Nguyễn Vũ Hùng (SN 1983, trú tại Lâm Đồng) điều khiển.

Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong tại chỗ là bà Huỳnh Thị Ngọc Mai (62 tuổi) và Huỳnh Phước Duy (31 tuổi, cùng ngụ Vĩnh Long), 10 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong đó có 6 người trong tình trạng nguy kịch.

Trong số 10 người bị thương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, hai người đã tử vong là bé Vương Lê Minh (10 tuổi) và một phụ nữ khoảng 55 tuổi.

Nguyên Thảo

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news