Tin mới

Tài xế container hất văng CSGT xuống đường bị truy tố tội Giết người

Thứ bảy, 22/07/2017, 11:07 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tài xế container hất văng chiến sĩ CSGT đu bám trên gương xe xuống đường, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã thay đổi, bổ sung Quyết định khởi tố bị can sang tội "Giết người" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Liên quan đến vụ tài xế container hất văng chiến sĩ CSGT đu bám trên gương xe xuống đường, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã thay đổi, bổ sung Quyết định khởi tố bị can sang tội "Giết người" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Quyết định phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can. Ảnh: VKSND Hà Tĩnh

Theo thông tin trên Báo Giao thông, Công an Nhân dân, sáng ngày 22/7, Viện KSND Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã có Quyết định “Phê chuẩn Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can” và Quyết định "Phê chuẩn Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can" đối với Phan Thành Hưng (SN 1995, trú tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Đình).

Hưng chính là tài xế điều khiển xe container hất văng Thượng úy CSGT thuộc phòng CSGT Công an Hà Tĩnh hôm 30/6, trên QL1A đoạn qua địa phận huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, Viện KSND Hà Tĩnh quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với bị can Phan Thành Hưng từ tội “Chống người thi hành công vụ” sang tội “Giết người” và bổ sung thêm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, sáng ngày 3/7, Đại tá Trần Sinh Tố - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Chống người thi hành công vụ” xảy ra vào ngày 30/6 tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Như đã đưa tin, khoảng 16h5 phút ngày 30/6, tại Km 488 +700 quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 77C - 016.47 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 77R - 001.37 do Lưu Văn Châu (SN 1991 trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định) điều khiển.

Khi dừng lại kiểm tra Thượng úy Nguyễn Anh Đức thông báo với Hưng là xe đã vi phạm tốc độ (66/60) và yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Nhưng Lưu Văn Châu không chấp hành vì cho rằng thiết bị giám sát hành trình của xe không vi phạm tốc độ.

Tổ công tác đã giải thích và cho Hưng xem hình ảnh vi phạm nhưng Hưng vẫn không chấp hành, bỏ lên xe đóng cửa lại. Sau đó Hưng bất ngờ nổ máy cho xe chạy tiếp. Do gặp tình huống bất ngờ nên Thượng úy Nguyễn Anh Đức không tránh kịp, buộc phải bám vào gương chiếu hậu (phía dưới bên trái) của xe, còn đồng chí Lê Việt Anh nhảy ra phía bên phải.

Dù biết Thượng úy Đức đang phải bám vào gương chiếu hậu, nhưng Hưng tiếp tục điều khiển phương tiện với tốc độ cao. Chạy được khoảng 400m (đến Km 488 + 300 quốc lộ 1A) Hưng bất ngờ đánh ngoặt lái về phía bên trái, hất đồng chí Đức vào giải phân cách cứng giữa 2 phần đường khiến nạn nhân bị chấn thương nặng.

Sau đó, Hưng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng, dùng còi, đèn yêu cầu lái xe dừng lại. Đến Km 488 + 150 quốc lộ 1A Lưu Văn Châu mới chịu cho xe dừng lại.

Thế nhưng, Hưng vẫn ngồi trên xe không chịu hợp tác và điều khiển xe chắn ngang quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an huyện Can Lộc yêu cầu lái xe chấp hành và điều khiển xe vào lề đường để xử lý theo qui định của pháp luật.

Ngay sau đó, Thượng úy Đức được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu gấp tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh, rồi được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Nghệ An nhưng do tụ máu não, đa chấn thương nên đã chuyển gấp ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngay trong đêm.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news