Tin mới

Tạm giữ cán bộ xã bảo kê bán hàng rong trong bệnh viện

Thứ bảy, 20/08/2016, 14:14 (GMT+7)

Để được bán hàng rong trong Bệnh viện đa khoa Nghệ An, hơn 20 người đã phải nộp tiền hàng tháng cho ông  Nguyễn Ngọc Sơn, Đội phó đội Quy tắc đô thị xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An.

Để được bán hàng rong trong Bệnh viện đa khoa Nghệ An, hơn 20 người đã phải nộp tiền hàng tháng cho ông  Nguyễn Ngọc Sơn, Đội phó đội Quy tắc đô thị xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An.

Tuổi Trẻ đưa tin cho biết, ngày 20/8, công an TP Vinh, Nghệ An đã tạm giữ ông Nguyễn Ngọc Sơn (54 tuổi), Đội phó đội Quy tắc đô thị xã Nghi Phú, TP Vinh để tiến hành điều tra về hành vi nhận hối lộ.  

Các hộ bán hàng rong trong bệnh viện dù có biển cấm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo đó, trong hồ sơ vụ việc cho biết, thời gian vừa qua, CATP Vinh nhận được đơn thư tố giác của người dân phản ánh ông Sơn nhận tiền của những người bán hàng rong trước cổng BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để những người này buôn bán tại đây.

Ngày 14/8, cơ quan công an đã bắt quả tang ông Sơn có hành vi nhận tiền hối lộ của 7 người dân là những hộ bán hàng rong tại khu vực nói trên.  

Vnexpress cung cấp thêm thông tin cho biết, số tiền bảo kê phải nộp từ 100.000 đến 300.000 đồng/tháng.

Mỗi tháng ông Sơn thu khoảng 20 người.Được biết từ năm 2004 đến 2013, ông Sơn là Đội trưởng đội quy tắc đô thị xã Nghi Phú.

Từ năm 2013 dến khi bị bắt ông làm Đội phó đội Quy tắc đô thị xã Nghi Phú.  

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra và làm rõ số tiền mà ông Sơn đã nhận từ những người bán hàng rong trong bệnh viện.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news