Tin mới

Tận mắt xem Binh chủng Hóa học lấy mẫu xét nghiệm vụ cháy Rạng Đông

Chủ nhật, 08/09/2019, 16:14 (GMT+7)

Các sĩ quan thuộc Binh chủng Hóa học đã lấy 25 mẫu đất, nước, bùn, tro xỉ, vữa tường, vỏ bóng đèn vỡ từ hiện trường vụ cháy nhà máy Rạng Đông để phân tích.

Theo tin tức từ Thanh niên, VOV, VTV, Viện Hóa học môi trường quân sự (Binh chủng hóa học) đã tiến hành lấy mẫu phân tích và lên phương án tẩy độc khu vực xảy ra vụ cháy nhà máy Rạng Đông.

Các sĩ quan thuộc Viện Hóa học Môi trường quân sự (Binh chủng Hóa học) đeo mặt nạ phòng độc, găng tay khi lấy mẫu từ đám cháy nhà máy Rạng Đông. Ảnh: Binh chủng Hóa học

25 mẫu đất, nước, bùn, tro xỉ, vữa tường, vỏ bóng đèn vỡ được thu thập từ hiện trường đám cháy. Ảnh: Binh chủng Hóa học

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 4/9, Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân cho hay, đã có khoảng 15-27 kg thủy ngân đã phán tán ra ngoài môi trường sau sự cố. Ảnh: Binh chủng Hóa học

Mẫu vật được thu thập từ rãnh nước thải của công ty Rạng Đông. Theo kết quả quan trắc, không khí phía trước và trong khu nhà kho bị cháy có thủy ngân cao vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO từ 10-30 lần. Ảnh: Binh chủng Hóa học

Sau khi lấy mẫu phân tích, Bộ Tư lệnh Hóa học sẽ tiến hành dọn dẹp và khử độc hiện trường vụ cháy theo đúng quy trình xử lý chất thải nguy hại. Ảnh: Binh chủng Hóa học

Các chuyên gia cho biết thủy ngân và các chất độc hại có thể bị rò rỉ ra các con sông nước thải của thành phố. Ảnh: Binh chủng Hóa học

Trả lời phỏng vấn Zing,  thượng tá Đậu Xuân Hoài, Phó viện trưởng Viện Hoá học Môi trường quân sự, Binh chủng Hoá học, cho biết đơn vị sẽ tiến hành phân tích 25 mẫu mới thu thập tại hiện trường vụ cháy công ty Rạng Đông, các kết quả trước đó sẽ không được sử dụng lại. Ảnh: Binh chủng Hóa học

Cán bộ của Viện Hóa học môi trường quân sự tiến hành phân tích các mẫu vật thu thập được từ hiện trường vụ cháy nhà máy Rạng Đông. Ảnh: Thanh niên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news