Tin mới

Tàu hỏa đâm đứt đôi xe tải 7 tấn, đầu xe văng xa 40m

Thứ sáu, 22/01/2016, 00:43 (GMT+7)

Sau khi bị tông văng, phần khung và phần đầu xe dính chặt vào đầu tàu và bị đẩy đi khoảng 200m cho tới khi đoàn tàu dừng lại.

Sau khi bị tông văng, phần khung và phần đầu xe dính chặt vào đầu tàu và bị đẩy đi khoảng 200m cho tới khi đoàn tàu dừng lại.

Theo tin trên báo Tuổi trẻ, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 19h ngày 21/1, đoạn qua ngã tư Dốc Nghĩa thuộc địa bàn thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

Vào thời điểm kể trên, khi đoàn tàu D12E-630 đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đã bất ngờ tông xe tải 7 tấn đang đi từ đường tỉnh lộ 196 ra tỉnh lộ 385 đoạn ngã tư Dốc Nghĩa.Vụ va chạm đã khiến chiếc xe tải 7 tấn bị tách làm đôi. Đầu xe tải văng xa khoảng 40 m tính từ điểm va chạm.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải (hiện chưa rõ danh tính) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Theo quan sát, tại hiện trường xảy ra tai nạn, đoạn giao giữa tỉnh lộ 196 với tỉnh lộ 385 không có gác chắn lẫn nhân viên gác tàu. Góc quan sát của các phương tiện lưu thông tại khu vực này cũng rất hạn chế.

Sau cú va chạm, tàu hỏa tông đứt đôi xe tải 7 tấn. Ảnh: Tuổi trẻ

Được biết, trước đó, chỉ trong vòng hai ngày 19 và 20/1, hai vụ tai nạn đường sắt khác đã xảy ra tại địa bàn tỉnh Quảng Nam máy khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng đang được cấp cứu. Thông tin được đăng tải trên báo Lao động, Pháp luật, VnExpress... 

Cụ thể, vào khoảng 11h20, tại khu vực đường sắt thuộc thôn Mỹ Thạch Tây (P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ), khi đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc, đoạn qua thôn Mỹ Thạch Tây, tàu hỏa đã va phải xe máy BKS 92K-8577 do một thanh niên (chưa rõ danh tính) chở ông Bùi Minh Thế  (60 tuổi, ngụ thôn 4, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) ngồi sau. Hậu quả, ông Thế bị văng ra ngoài, tử vong tại chỗ. Người thanh niên đi cùng may mắn thoát nạn.

Còn vào hồi 13h15 ngày 19/1, vụ tai nạn  đường sắt nghiêm trọng khác xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa phận xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình. Hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Trần Ngọc Hành, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình và ông Nguyễn Văn Tiên, Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền, huyện Thăng Bình. Được biết, cùng có mặt trên ô tô mang BKS 92A-030.80 với ông Hành và ông Tiên là một giáo viên của trường Ngô Quyền và giáo viên này đang bị thương nặng.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news