Tin mới

Tết Đinh Dậu 2017: Chưa phát hiện cán bộ nhận quà trái quy định

Thứ bảy, 04/02/2017, 07:43 (GMT+7)

Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra chính phủ cho biết, 1/3 các đơn vị, địa phương đã báo cáo về việc biếu, tặng quà Tết nhưng chưa phát hiện trường hợp trái quy định.

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, số đường dây nóng của đơn vị đã tiếp nhận 23 nguồn tin tố giác liên quan việc biếu, tặng quà Tết trái quy định và 33 nguồn tin tố giác các hành vi liên quan tham nhũng, chủ yếu là nhũng nhiễu.

Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ. Ảnh: VGP

Theo thông tin trên Dân trí, VGP, VnEpress, chiều 3/2, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, cho biết dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, số đường dây nóng của đơn vị đã tiếp nhận 23 nguồn tin tố giác liên quan việc biếu, tặng quà Tết trái quy định và 33 nguồn tin tố giác các hành vi liên quan tham nhũng, chủ yếu là nhũng nhiễu. 

Thanh tra Chính phủ đánh giá, mặc dù số lượng phản ánh của người dân thông qua đường dây nóng năm nay ít hơn dịp Tết Nguyên đán 2016 nhưng chất lượng tin báo lại lại tăng lên, cao hơn, nhiều phản ánh có căn cứ cụ thể về người và việc.

Ông Đạt thông tin thêm, chuyện các địa phương đi ô tô về Hà Nội Chúc Tết các lãnh đạo Trung ương, bộ ngành tại nhà riêng giảm hẳn. “Nhà lãnh đạo cao cấp không thấy cảnh xếp hàng chúc Tết”- ông Đạt nói.

Thanh tra Chính phủ xác nhận, khoảng 1/3 các đơn vị, địa phương đã có báo cáo song chưa phát hiện trường hợp tặng quà Tết trái quy định.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển 19 nguồn tin tới các cơ quan có chức năng, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương để xác minh. 4 nguồn tin còn lại liên quan nhiều cấp, nhiều ngành thuộc trung ương quản lý nên để sau này kết hợp, lồng ghép với các vấn đề thanh tra tới đây.

Ngày 6/2/2017 tới là thời điểm cuối cùng để các bộ ngành, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, tập đoàn kinh tế nhà nước, các địa phương trên cả nước phải gửi báo cáo việc kiểm tra, giám sát tặng quà, nhận quà, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 về Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ)

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu 2017. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Cục chống tham nhũng có động thái này.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news