Tin mới

Thanh niên nghi "ngáo đá" dùng mảnh sành khống chế bé gái 18 tháng tuổi

Thứ hai, 06/06/2016, 14:44 (GMT+7)

Sau khi sử dụng ma túy đá, Vỹ đã bất ngờ xông vào nhà dân, dùng mảnh sành, khống chế bé gái 18 tháng tuối.

Sau khi sử dụng ma túy đá, Vỹ đã bất ngờ xông vào nhà dân, dùng mảnh sành, khống chế bé gái 18 tháng tuối.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 5/6, tại thôn Lẻ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Theo tin tức trên báo Công Lý, Dân Trí, vào thời điểm trên, đối tượng Tạ Văn Vỹ (SN 1987, ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) đã đột nhập vào nhà anh Vũ Xuân Thảo (SN 1986, trú tại thôn Lẻ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng), khống chế cháu bé 18 tháng tuổi (Con gái anh Thảo).

Vĩ đã dùng mảnh sành đe dọa, khống chế đưa cháu bé lên trần nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Công an huyện Cẩm Giàng đã triển khai lực lượng đến hiện trường giải cứu cháu bé. Đến 18h30 cùng ngày, bé gái đã được giải cứu an toàn.

Tại cơ quan công an, đối tượng Vỹ khai trước khi xảy ra sự việc đã sử dụng ma túy, gây áo giacs. Hiện Cơ quan công an huyện Cẩm Giàng đang tạm giữ hình sự đối tượng Tạ Văn Vỹ để điều tra, làm rõ vụ việc.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: khống chế công an