Tin mới

Thầy cúng 80 tuổi chém con trai rồi bỏ sang huyện khác lẩn trốn

Thứ ba, 11/06/2019, 21:00 (GMT+7)

Do mâu thuẫn, sau khi chém chết con trai mình, cụ ông Lô Văn Viên (80 tuổi; là thầy cúng trú bản Bà, xã Hữu Kiệm) đã bỏ trốn khỏi hiện trường

Theo tin tức từ Soha/Trí thức trẻ, Người lao động, ngày 11/6, ông Nguyễn Hữu Lượng - Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, hiện công an xã đang phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn, Công an tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cha chém con chết xảy ra trên địa bàn vào ngày 9/6 vừa qua.

Theo ông Lượng, do mâu thuẫn, sau khi chém chết con trai mình, cụ ông Lô Văn Viên (80 tuổi; là thầy cúng trú bản Bà, xã Hữu Kiệm) đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiến hành truy bắt, đến chiều tối ngày 10/6, khi đang lẩn trốn tại huyện Tương Dương (cách nhà khoảng 50 km), ông Viên đã bị công an bắt giữ.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Nghệ An

"Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm giữa cha và con. Còn nguyên nhân cụ thể và có mâu thuẫn gì hay không thì đang chờ cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ", tờ Trí thức trẻ dẫn lời ông Lượng.

Gia đình ông Viên có 5 người con trai và 1 người con gái. Nạn nhân trong vụ việc là anh Lô Văn Vông (48 tuổi) con trai thứ 2 và chưa lập gia đình. Ông Viên làm nông và thầy cúng còn anh Vông lao động tự do tại địa phương.

Vào khoảng 22 giờ ngày 9/6, ông Viên đi uống rượu về thì xảy ra xích mích với con trai là Lô Văn Vông. Trong lúc cãi vã, bất ngờ ông Viên cầm con dao mẹo chém 3 nhát vào người con trai, trong đó 1 vết trúng đầu, 2 vết vào 2 tay. Phát hiện sự việc, người thân đã can ngăn và đưa ông Vông đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thầy cúng