Tin mới

Thêm 2 nạn nhân tử vong trong vụ truy sát ở Bạc Liêu

Thứ tư, 25/07/2018, 13:50 (GMT+7)

Liên quan đến vụ truy sát ở Bạc Liêu, đến nay đã thêm 2 nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ truy sát ở Bạc Liêu, đến nay đã thêm 2 nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Theo tin tức trên báo Tiền phong, sáng 25/7, ông Nguyễn Văn Vĩ, Bí thư Đảng uỷ xã Hưng Hội (Vĩnh Lợi) thông tin, thêm 2 nạn nhân trong vụ truy sát xảy ra trên địa bàn.

Như vậy, hiện tại 3 người đã tử vong trong vụ truy sát kinh hoàng này. Danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm bà Hồ Thị Trâm (81 tuổi), cháu Hồ Bích Ngọc (11 tuổi) và bé Dương Tú Quyên (7 tháng tuổi); trong đó bà Trâm tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, cháu Ngọc tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), cháu Quyên tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Nạn nhân 1 tuổi tử vong do vết thương quá nặng. Ảnh Tiền phong

 

Theo TTXVN, nhằm động viên và chia sẻ nỗi mất mát với gia đình các nạn nhân, huyện Vĩnh Lợi đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân bị tử vong 5 triệu đồng và 3 triệu đồng/gia đình có người bị thương. 

Trước đó, Trí thức trẻ đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 24/7, Thạch Sà Khêl (còn gọi là Sà Phêl, SN 1983, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) dùng dao truy sát hàng xóm tại ấp Đay Tà Ni (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi).

Vụ truy sát làm bà Hồ Thị Trầm (SN 1925 ) tử vong và 11 người khác bị thương, được đưa đi sơ cứu tại trạm y tế và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu đã chuyển 4 bệnh nhân nặng đi Bệnh viện đa khoa TƯ Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục điều trị.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news