Tin mới

Thiếu nữ bị lột đồ, livestream trên MXH yêu cầu bồi thường 300 triệu

Thứ ba, 18/04/2017, 21:15 (GMT+7)

Liên quan tới vụ thiếu nữ 16 tuổi bị lột đồ, phát trực tiếp trên Facebook, ngoài việc 3 bị can bị đề nghị tuy tố, các cô gái còn bị nạn nhân yêu cầu bồi thường số tiền 315 triệu đồng.

Liên quan tới vụ thiếu nữ 16 tuổi bị lột đồ, phát trực tiếp trên Facebook, ngoài việc 3 bị can bị đề nghị tuy tố, các cô gái còn bị nạn nhân yêu cầu bồi thường số tiền 315 triệu đồng.

Bị can Lê Thị Phương Huyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh niên

Theo thông tin trên Thanh niên, Dân trí, ngày 18/4, Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can Lê Thị Phương Huyền (17 tuổi), Lê Thị Huyền Trang (19 tuổi, đều trú ở thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc) và Văn Thị Mỹ Dung (18 tuổi, trú xã Đại Hòa, H.Đại Lộc) về tội “Làm nhục người khác”.

Ngoài ra, bị can Trang còn bị đề nghị truy tố tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó ngày 18/1, trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh và các đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị một nhóm 4 cô gái đánh đập dã man tại một quán cà phê ở khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc. Nạn nhân được xác định là L.T.B.T. (16 tuổi, trú khu 7, thị trấn Ái Nghĩa).

Đoạn clip cũng cho thấy dù nạn nhân liên tục kêu la, van xin nhưng nhóm người này vẫn lao vào lột quần áo, làm nhục nạn nhân ngay tại quán. Toàn bộ vụ việc được quay lại rồi phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân.

Ngay sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, cùng ngày, Công an H. Đại Lộc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Đến khoảng 19h20 cùng ngày, Lê Thị Phương Huyền 1 trong 4 đối tượng đánh hội đồng đã ra đầu thú.

Theo lời khai của Huyền thì do mâu thuẫn từ trước giữa nạn nhân T. và Trang nên chiều 18/1, Trang rủ thêm Hoàng, Dung, Huyền đến quán cà phê nơi T. làm rồi đánh và lột quần áo nạn nhân ngay giữa quán.

Quá trình điều tra, các nghi can đã lần lượt được gia đình vận động rồi đưa ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, các nghi can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam sau khi giám định kết luận tỉ lệ tổn hại sức khỏe của T. là 6%.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự, người bị hại là L.T.B.T. yêu cầu bồi thường số tiền 315.900.000 đồng. Gia đình Trang, Huyền, Dung đã khắc phục hậu quả tổng cộng 10 triệu đồng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news