Tin mới

Thông tin mới vụ ôtô 7 chỗ tông xe đạp điện khiến 3 em nhỏ tử vong

Thứ tư, 10/07/2019, 08:43 (GMT+7)

Sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 em nhỏ tử vong, tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ đã rời khỏi hiện trường và đã đến Công an huyện Cẩm Xuyên trình diện.

Liên quan đến vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô 7 chỗ và xe đạp điện khiến 3 em nhỏ tử vong tại chỗ xảy ra tối 9/7 tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, sáng 10/7, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã lên đường từ Hà Nội vào Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh để trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc; đồng thời thăm hỏi và chia sẻ trước nỗi đau thương, mất mát với gia đình các nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 9/7, 3 em nhỏ gồm: Trần Gia Huy (4 tuổi), Nguyễn Thị Hiền (12 tuổi) và Nguyễn Thị Dung (12 tuổi), đều ở xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, đi xe đạp điện di chuyển theo hướng từ thị trấn Cẩm Xuyên về xã Cẩm Nam.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa phận xã Cẩm Huy, chiếc xe đạp điện bất ngờ va chạm với xe ôtô 7 chỗ mang BKS 30E-41382 đi cùng chiều do tài xế Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1986, trú ở Hà Nội) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến 3 em nhỏ đi trên xe đạp điện bị bay xuống mương, tử vong tại chỗ do bị thương nặng. Còn xe đạp điện bị xe ôtô kéo lê hơn 40m, bị hư hỏng hoàn toàn.

Sau khi gây tai nạn, lái xe Nguyễn Mạnh Tùng rời khỏi hiện trường, sau đó đã đến Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trình diện. Được biết, cả 3 nạn nhân là họ hàng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên đã có mặt kịp thời, phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường. Do tính chất tai nạn nghiêm trọng, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương điều tra làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news