Tin mới

Thông tin mới vụ xe khách bị lật khiến 14 người thương vong ở Đắk Lắk

Thứ ba, 16/07/2019, 14:59 (GMT+7)

Liên quan đến vụ xe khách gây tai nạn làm hàng chục hành khách thương vong ở Đắk Lắk, theo tin từ Sở GTVT tỉnh Đắk Nông, chiếc xe đã chạy sai lịch trình đã đăng ký.

Trưa 16/7, trao đổi với Người lao động, bà Phan Thị Ngọc Lan, Giám đốc Xí nghiệp Công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng, cho biết chiếc xe mang BKS: 43B - 030.78 gây tai nạn ở Đắk Lắk vào sáng nay thuộc Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Đỗ Quốc Đạt.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing.vn

Xe này đăng ký hoạt động tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng với tần suất 12 chuyến/tháng vào các ngày chẵn âm lịch. Lần gần nhất xe đăng ký lệnh xuất bến tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng đi Quảng Khê (huyện Đắk G’long, Đắk Nông) là ngày 13/7. Đến khoảng 7 giờ ngày 15/7, chiếc xe này về lại bến xe Đà Nẵng, trả khách xong rồi ra cổng.

Theo bà Lan, vào ngày 15/7, xe khách này không đăng ký xuất bến, không cấp lệnh chạy tại bến xe Đà Nẵng, đó xe chạy dù.

Trong khi đó, theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Đắk Nông, xe khách gây tai nạn trên được Sở GTVT TP Đà Nẵng cấp phù hiệu chạy tuyến cố định hoạt động tuyến Bến xe Đà Nẵng – Bến xe Quảng Khê (huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông).

Ông Phạm Em (68 tuổi) không khỏi xót xa chứng kiến cái chết tức tưởi của người vợ là nạn nhân Nguyễn Thị Chánh. Ảnh: FB

Qua kiểm tra, chiếc xe trên đăng ký chạy theo hành trình đường Hồ Chí Minh (QL 14 cũ) - Quốc lộ 19 - Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, khi đến địa bàn xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thì rẻ trái đi qua Quốc lộ 26 và gặp tai nạn tại đây. Như vậy, chiếc xe đã chạy sai lịch trình đã đăng ký.

10 bệnh nhân khác chủ yếu bị thương phần mềm, đã được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời. Hiện tình hình sức khỏe các nạn nhân đã dần ổn định.

Theo thông tin ban đầu từ Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk, khoảng 3h sáng nay (16/7), xe khách Quốc Đạt BKS 43B - 030.78 do tài xế Trương Hoàng Giang (1983, ngụ huyện Lắk, Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 26 theo hướng Khánh Hòa - Đắk Lắk.

Khi xe chạy qua phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường tông vào 1 xe tải, sau đó tông tiếp vào trụ điện rồi lật nghiêng.

Hậu quả vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Chánh (SN 1954, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) tử vong. Ngoài ra, hàng chục hành khách trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Trong số này có một hành khách bị đứt lìa cánh tay, một trường hợp bị chấn thương nặng ở đầu.

Nhận được tin báo, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động đến hiện trường hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cùng với người dân đưa các nạn nhân mắc kẹt bên trong ra ngoài đi cấp cứu. "Sáng cùng ngày, công an tỉnh cũng đã đưa tài xế Trương Hoàng Giang đi test chất ma túy. Qua test nhanh, kết quả tài xế Giang âm tính với ma tuý", đại tá Văn cho biết thêm.

Theo lời khai ban đầu của tài xế Giang, do điều khiển xe chạy nhanh, khi đến đoạn đường cua cộng với đường trơn nên xe mất lái lao sang bên trái đường gây tai nạn.

Sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện đang tích cực cấp cứu và điều trị cho 13 bệnh nhân nhập viện trong vụ lật xe khách vào rạng sáng cùng ngày.

Trên Trí thức trẻ dẫn lời lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, bệnh viện đã nhanh chóng triển khai lực lượng y bác sĩ túc trực cấp cứu, phân loại chấn thương điều trị cho các bệnh nhân.

Trong đó, 1 bệnh nhân bị gãy xương vai và đứt lìa cánh tay phải là Nguyễn Tấn Tài (SN 1973, trú tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đã Nẵng) đã được Bệnh viện phẫu thuật nối liền cánh tay.

Hiện bệnh nhân Tài vẫn đang được theo dõi để xem kết quả phẫu thuật có thành công hay không vì bệnh nhân bị gãy cả phần trên nên việc lưu thông của các mạch máu sẽ khó khăn hơn.

Bệnh nhân Võ Thị Vinh (SN 1975, trú tại Thuận An, Đức An, Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống cổ, vỡ xương chậu đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Còn 10 bệnh nhân khác chủ yếu bị thương phần mềm, đã được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời. Hiện tình hình sức khỏe các nạn nhân đã dần ổn định.

Trong chiều 16/7, ông Nguyễn Anh Sơn, Phó chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Đắk Nông, cho biết đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng.

Cùng ngày, Ban ATGT TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã đến bệnh viện tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ thân nhân và hành khách bị nạn trong vụ Tai nạn giao thông. Theo đó, Ban ATGT TP Buôn Ma Thuột đã hỗ trợ 1 trường hợp tử vong 5 triệu đồng; 5 trường hợp bị thương nặng 2 triệu đồng; 2 trường hợp bị thương nhẹ 1 triệu đồng và 2 trường hợp khác với mỗi trường hợp 500.000 đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Tin liên quan