Tin mới

Thông tin mới vụ xe khách lao xuống sông ở Thanh Hoá khiến 2 người chết

Thứ sáu, 07/06/2019, 14:32 (GMT+7)

3 ngày sau vụ xe khách giường nằm lao xuống sông ở Thanh Hóa khiến 10 người thương vong, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giam tài xế gây tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách giường nằm lao xuống sông ở Thanh Hóa xảy ra hôm 4/6 khiến 10 người thương vong, sáng 7/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giam đối với Lê Văn Tùng (SN 1989, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra.

Như đã đưa tin, khoảng 5h30 ngày 4/6, tại Km377+642 QL1A thuộc thôn Hải Lâm, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, xe ô tô khách BKS: 98B-021.48 do Tùng cầm lái chạy hướng Bắc - Nam đâm vào thành cầu Hổ, sau đó lao xuống lật mép sông.

Hậu quả vụ tai nạn khiến bà Vũ Thị Ngân (SN 1941) trú tại xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và ông Trần Văn Bưởi (SN 1965, phụ xe, trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) tử vong. Ngoài ra, còn 8 hành khách khác cũng bị chấn thương.

Ngay sau khi vụ Tai nạn giao thông xảy ra, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo phòng CSGT đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đưa các nạn nhân bị thương đi bệnh viện cấp cứu.

Theo lời khai ban đâu của tài xế lái xe cho biết: "Tôi thường xuyên chạy tuyến Bắc Giang - Sài Gòn. Thời điểm xảy ra sự việc là lúc tôi buồn ngủ. Còn trước đó (khoảng lúc 3h) do tránh lốp xe trên đường nên hông xe có va vào hộ lan ven đường. Trên xe có hơn 20 hành khách cả người già, trẻ nhỏ".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news