Tin mới

Thủ tướng: Ngành ngân hàng phải tiên phong thực hiện phương châm "10 chữ"

Thứ tư, 10/01/2018, 11:04 (GMT+7)

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2018 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành ngân hàng đi tiên phông thực hiện phương châm "10 chữ".

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2018 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành ngân hàng đi tiên phông thực hiện phương châm "10 chữ".

Theo tin tức đăng tải trên VTVVietnamnet cho hay, chiều 9/1, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Nhắc lại một số “kỷ lục” đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm qua, Thủ tướng cho rằng, ngành ngân hàng cũng đóng góp một số “kỷ lục” như hoàn thành sớm “ước mơ” dự trữ ngoại hối đạt 50 tỷ USD vào năm 2020 (bằng khoảng 14 – 15 tuần nhập khẩu) khi hiện nay, chúng ta đã đạt mức 53 tỷ USD.

Thủ tướng nhìn nhận, Chính sách tỷ giá hợp lý giúp tăng nhanh dự trữ ngoại hối nêu trên.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, duy trì sự ổn định của thị trường tiền tệ; tiếp tục kiểm soát được lạm phát ở mức 3,53%, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra, tạo dư địa để Chính phủ điều chỉnh giá một số mặt hàng nhà nước quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho chính sách tài khóa, vĩ mô khác phát huy tác dụng, từ đó tạo nền tảng duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức thấp trong trung và dài hạn. Đây được coi là thành công quan trọng nhất của điều hành chính sách tiền tệ.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành ngân hàng đi tiên phong trong thực hiện phương châm hành động năm 2018 của Chính phủ: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả để hỗ trợ đắc lực cho Chính phủ triển khai chương trình phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, cải cách kinh tế sâu rộng nhằm đạt và vượt mục tiêu quan trọng năm 2018 và cả nhiệm kỳ.

Thành công nữa là ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò là kênh cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán, NHNN và hệ thống ngân hàng bảo đảm cung ứng đủ tiền mặt cho nhu cầu xã hội; các TCTD dưới sự chỉ đạo của NHNN tiếp tục tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh; có giải pháp bảo đảm cung ứng tiền, ổn định tỷ giá, Giá vàng…, không để xảy ra biến động lớn; bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, hệ thống ATM… Thủ tướng cũng khẳng định thông điệp mạnh mẽ: Nhà nước bảo vệ quyền lợi chính đáng của người gửi tiền trong mọi trường hợp.

Tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba tặng một số lãnh đạo NHNN; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng một số đơn vị của NHNN.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news