Tin mới

Thưởng Tết năm 2016 thấp nhất 40 nghìn đồng/người

Thứ ba, 19/01/2016, 15:27 (GMT+7)

Mức thưởng Tết Bính Thân 2016 cao nhất là 624 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp vốn FDI tại Hải Dương và thấp nhất là 40 nghìn đồng/người thuộc về một doanh nghiệp FDI ở Bình Phước.

Mức Thưởng Tết Bính Thân 2016 cao nhất là 624 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp vốn FDI tại Hải Dương và thấp nhất là 40 nghìn đồng/người thuộc về một doanh nghiệp FDI ở Bình Phước.

Thưởng Tết Bính Thân 2016 cao nhất là 624 triệu đồng. Ảnh Internet

Chiều ngày 19/1, theo tin tức từ Dân trí, Tiền phong và một số báo khác đưa tin, Bộ LĐ-TB và XH đã công bố báo cáo tổng hợp tình hình lương, thưởng Tết năm 2016 tại các doanh nghiệp trên cả nước. Theo đó, mức cao nhất là 624 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp vốn FDI tại Hải Dương. 

Theo số liệu được tổng hợp trên báo cáo của 63 tỉnh thành, với hơn 13.178 doanh nghiệp đang sử dụng 2,4 triệu lao động. 

Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 có 87% số doanh nghiệp báo cáo có thưởng Tết Nguyên đán, mức bình quân là 01 tháng lương (khoảng 5,53 triệu đồng/người, tăng 15,7% so với năm 2015).

Người có mức thưởng cao nhất là 624 triệu đồng/người (thuộc về một cá nhân đang làm việc tại công ty FDI ở Hải Dương).

Người có mức thưởng thấp nhất là 40 nghìn đồng/người  thuộc doanh nghiệp FDI ở Bình Phước).

Hà Nội, người có mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng/người (ở doanh nghiệp FDI), người có mức thưởng thấp nhất là 450 nghìn đồng/người (doanh nghiệp FDI).

Tại Thành phố HCM, người có mức thưởng cao nhất là 600 triệu đồng/người (ở doanh nghiệp dân doanh), người có mức thưởng thấp nhất là 3,09 triệu đồng/người (ở doanh nghiệp FDI).

Tính tới ngày 31/12/2015, còn hơn 1.700 doanh nghiệp (khoảng 13% số doanh nghiệp báo cáo) chưa có kế hoạch thưởng Tết hoặc không có tiền thưởng Tết cho người lao động.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news