Tin mới

Tiếp tục chỉ đạo làm rõ vụ dê hộ nghèo "lạc" nhà Bí thư huyện

Thứ ba, 27/01/2015, 16:16 (GMT+7)

Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục yêu cầu làm rõ và đề xuất hướng xử lý vụ dê hộ nghèo "lạc" vào trang trại của Bí thư Huyện uỷ huyện Thạch Thành Đỗ Minh Quý.

Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục yêu cầu làm rõ và đề xuất hướng xử lý vụ dê hộ nghèo "lạc" vào trang trại của Bí thư Huyện uỷ huyện Thạch Thành Đỗ Minh Quý.

 

Tiếp tục chỉ đạo làm rõ vụ dê hộ nghèo

Đàn dê hỗ trợ hộ nghèo "lạc" vào trang trại của Bí thư Huyện uỷ (Ảnh LĐ).

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá tiếp tục có công văn yêu cầu làm rõ nội dung thông tin liên quan đến vụ 12 con dê hỗ trợ hộ nghèo “lạc” vào trang trại của Bí thư Huyện uỷ huyện Thạch Thành Đỗ Minh Quý.

Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hóa chỉ đạo Ban Cán sự Đảng uỷ - UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin báo phản ánh. Để có cơ sở giải quyết và xử lý, Thường trực Tỉnh uỷ tiếp tục có ý kiến chỉ đạo: Giao Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Cán sự Đảng – UBND tỉnh xác minh, làm rõ nội dung vụ việc báo nêu; đề xuất hướng xử lý trước ngày 5/2”.

Trước đó, ngày 22/1, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu UBND huyện Thạch Thành làm rõ vụ việc trên đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đề xuất ý kiến xử lý và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 29/1/2015.

Video tham khảo :Vén màn bí mật chợ làm bằng giả trên internet:

Được biết, thông tin trên báo chí phản ánh, vào tháng 3/2014,  huyện ủy Thạch Thành và Thị ủy Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ký kết chương trình kết nghĩa. Theo chương trình, thị xã Bỉm Sơn sẽ tặng dê giống và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ nghèo của huyện Thạch Thành.

Trong đợt thứ nhất, Bỉm Sơn trao 24 con dê cho 6 hộ nghèo ở xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tuy nhiên chỉ có 12 con dê được cấp đúng đối tượng là hộ nghèo, 12 con dê còn lại được trao cho 3 hộ khác không phải là hộ nghèo.

12 con dê này sau đó được đưa thẳng tới trang trại của ông Đỗ Minh Quý, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành, ở thôn Thành Trung, xã Thành Yên khiến người dân bức xúc.

Theo Văn Dũng/ Đời Sống & Pháp Luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news