Theo các nhân chứng, vào khoảng 10h15 ngày 17/5, nhiều người hoảng hồn phát hiện người đàn ông chưa rõ danh tính ôm một cháu bé lao từ trên cầu Phú Xuân xuống sông Hương tự tử.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Theo mô tả, người đàn ông trên khoảng hơn 30 tuổi, còn cháu bé khoảng hơn 2 tuổi. Trước đó, nhiều người nhìn thấy người đàn ông này bế cháu bé lảng vảng ở đoạn gần cầu Phú Xuân từ sáng sớm 17/5.

Báo Pháp luật Plus cho biết, phát hiện vụ việc người dân đã báo với lực lượng chức năng về vụ việc. Tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện một chiếc xe máy không có ai trên cầu Phú Xuân, bên trong cốp xe có một bức thư, nghi là thư tuyệt mệnh. Qua kiểm tra thông tin ban đầu cho biết người đàn ông kể trên có tên là T. (SN 1982, quê ở Phú Vang, Thừa Thiên Huế).

Đến 13h15 lực lượng chức năng vẫn chưa tìm kiếm được tung tích người đàn ông và cháu bé.

Theo một người dân chứng kiến vụ việc cho biết, “Tôi thấy người này dừng xe lại giữa đường (đoạn gần cầu Phú Xuân) đi tới đi lui một, cạnh bên là một cháu bé khoảng 2 tuổi trên tay có cầm một gói bánh. Một lúc sau người này ôm cháu bé nhảy xuống sông”.

Trang Vũ (tổng hợp)