Tin mới

Tìm thấy thi thể phi công Su-22 Lê Văn Nghĩa dưới biển

Thứ tư, 29/04/2015, 07:14 (GMT+7)

Khoảng 15 giờ ngày 28/4, lực lượng tìm kiếm hai máy bay SU 22 đã tìm thấy thi thể phi công, trung tá Lê Văn Nghĩa bên thân chiếc máy bay ở độ sâu khoảng 31m.

Khoảng 15 giờ ngày 28/4, lực lượng tìm kiếm hai máy bay Su-22 đã tìm thấy thi thể phi công, trung tá Lê Văn Nghĩa bên thân chiếc máy bay ở độ sâu khoảng 31m.

Báo Tiền phong ngày 28/4 đưa tin, liên quan đến công tác cứu hộ, tìm kiếm 2 phi công gặp nạn trong vụ tai nạn của 2 chiếc máy bay Su 22 số hiệu 5857 và 5863 thuộc biên chế Trung đoàn Không quân 937, Sư đoàn Không quân 370 xảy ra trên vùng biển Phú Quý, Bình Thuận vào trưa ngày 16/4, khoảng 15 giờ ngày 28/4, sau một thời gian tích cực tìm kiếm, lực lượng tham gia tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 1 phi công bên thân một chiếc máy bay ở độ sâu khoảng 31m, cách vị trí xác định ban đầu khoảng 500-700m.

Dựa theo số hiệu trên thân máy bay, có thể đây là thi thể của Trung tá phi công cấp 1 Lê Văn Nghĩa, Trung đoàn phó trung đoàn không quân 937.

Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm cũng tìm thấy một số mảnh vỡ máy bay cách nơi phát hiện thi thể phi công và thân máy bay Su-22 khoảng 50-100m.

Sau đó, thi thể phi công đã được đưa vào đất liền vào chiều cùng ngày. Trước đó, sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy một thiết bị nghi là hộp đen máy bay tại vùng biển trên.

Mảnh vỡ của máy bay Su-22 rơi ở Bình Thuận (ảnh VOV)

Tin tức trên báo Tuổi trẻ cho hay, ngay sau khi trục vớt được một phần thân máy bay SU22 số hiệu 5857 và thi thể phi công Lê Văn Nghĩa, ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn và lãnh đạo quân chủng phòng không không quân đã họp khẩn để tiếp tục triển khai các phương án tiếp theo nhằm giải quyết hậu quả vụ tai nạn của hai máy bay Su-22.

Đồng thời tiếp tục duy trì tìm kiếm, triển khai các phương án tìm kiếm mới nhằm tìm được máy bay Su-22 số hiệu 5863 cùng thi thể của phi công, đại úy Nguyễn Anh Tú.

Trong buổi sáng 28/4, đặc công người nhái đã tìm được bộ phận dẫn đường của máy bay Su-22 và đến chiều cùng ngày thì tìm thấy phần thân máy Su-22 5857 và thi thể phi công Lê Văn Nghĩa.

Lực lượng người nhái được huy động tìm kiếm thi thể phi công Su-22 trên biển Phú Quý

Như tin đã đưa, 2 chiếc máy bay tiêm kích bom Su-22 mang các số hiệu 5857 và 5863 của Sư đoàn Không quân 370 thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân đã gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện trên vùng trời gần đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) vào khoảng 11 giờ 45 ngày 16-4.

2 máy bay Su-22 gặp nạn khi đang bay huấn luyện, bài bay công kích, bổ nhào, cơ động phức tạp, đường bay Phan Rang - Mũi Rinh, cách đảo Phú Quý khoảng 12 km về phía Bắc thì mất liên lạc với Sở Chỉ huy.

Hai phi công gặp nạn gồm: Lê Văn Nghĩa (phi công cấp 1), lái máy bay Su-22, số hiệu 5857, cấp bậc Trung tá, chức vụ Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 và Phi công Nguyễn Anh Tú (phi công cấp 3) điều khiển máy bay Su-22, số hiệu 5863, cấp bậc Đại úy, Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370.

Ngay sau khi 2 máy bay Su-22 mất liên lạc, Bộ Quốc phòng đã khẩn trương lập lực lượng tìm kiếm hỗn hợp, huy động các phương tiện cần thiết chuyên dùng để tìm kiếm 2 máy bay Su-22 và 2 phi công gặp nạn trên biển.

 

Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: su 22 Lê Văn Nghĩa