Tin mới

Tin bão số 3: Bão Kalmaegi tiến sâu vào đất liền, mưa lớn bao trùm miền Bắc

Thứ tư, 17/09/2014, 08:00 (GMT+7)

Bão số 3, bão Kalmaegi đã đi sâu vào đất liền, tuy không còn mạnh nhưng hoàn lưu của bão gây mưa lớn trên diễn rộng, nhiều địa phương có nguy cơ ngập nặng.>> Tin bão số 3: Lệnh báo động cấp 2 cơn bão số 3 >> Tin bão số 3: Hà Nội có thể ngập cục bộ do hoàn lưu bão số 3

 

 


Bão số 3, bão Kalmaegi đã đi sâu vào đất liền, tuy không còn mạnh nhưng hoàn lưu của bão gây mưa lớn trên diễn rộng, nhiều địa phương có nguy cơ ngập nặng.

Đến 6h sáng nay 17/9, trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn đang mưa lớn, gió thổi mạnh cấp 6 đến cấp 7. Nhiều cây xanh gãy đổ trên đường, một số nhà dân bị tốc mái. Các vùng đảo Cát Hải, Cát Bà, Bạch Long Vĩ biển động dữ dội.

Từ 0h30 ngày 17/9, trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn có mưa giông lớn. Tình trạng mất điện tiếp trục diễn ra trên nhiều tuyến đường trong khu vực nội thành. Các huyện cũng xảy ra mất điện cục bộ. Tuyến đường lớn của Hải Phòng đã xảy ra ngập lụt, nhiều con đường đã biến thành sông. Tình trạng cây xanh đổ gãy vẫn đang tiếp tục diễn ra. Tại đồn biên phòng Bạch Long Vĩ gió đã làm gãy đổ cổng biển của đơn vị này. Hiện tình trạng 3 ngư dân bị nạn trên tàu NA 9986 vẫn chưa có thêm thông tin khả quan.

Tại Quảng Ninh, khu vực Hạ Long chỉ mưa nhỏ. Khu vực cầu Bãi Cháy vẫn tiếp tục mất điện.

Ảnh hưởng của bão số 3, tính đến 22h30 ngày 16/9, tại thành phố Móng Cái đã có 16 nhà tốc mái, 10 cây cột điện bị đổ, gần 1.000ha lúa bị ảnh hưởng, nhiều cây xanh bị gãy, đổ…, ước thiệt hại ban đầu trên 5 tỷ đồng.

Từ 23h ngày 16/9, nội thành Hà Nội đã bắt đầu có gió giật mạnh, một số nơi mưa nặng hạt. Sáng 17/9, thủ đô vẫn mưa lớn, gió giật mạnh từng cơn. 

Clip Hà Nội cây đổ chắn ngang đường, ô tô phải đi lên vỉa hè

Báo số 3, bão Kalmaegi đã đi sâu vào đất liền gây mưa lớn toàn miền bắc

Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, hồi 04 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (tức là từ 50 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 17/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 102,3 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).

Trong sáng nay (17/9), ở Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) còn có gió giật mạnh cấp 8 – 9. Biển động rất mạnh. Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Lạng Sơn và Bắc Giang còn có gió giật mạnh cấp 7 - 8. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 5 - 6. Ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to.

Theo Khánh Duy/Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news