Tin mới

Vớt được thêm 2 thi thể phi hành đoàn và hộp đen máy bay CASA 212

Thứ hai, 27/06/2016, 20:37 (GMT+7)

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc máy bay CASA 212 mất tích, lực lượng tìm kiếm đã vớt được 2 hộp đen của CASA cùng 2 thi thể phi hành đoàn.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc máy bay CASA 212 mất tích, lực lượng tìm kiếm đã vớt được 2 hộp đen của CASA cùng 2 thi thể phi hành đoàn.[mecloud]S3cxZO7FaP[/mecloud]

Theo tin tức được báo TTXVN, Tuổi Trẻ, VTV đăng tải, vào ngày 27/6, tại khu vực tìm kiếm máy bay CASA 212, cách Bạch Long Vĩ 26 hải lý, lực lượng tìm kiếm đã trục vớt được 2 hộp đen của máy bay CASA 212, số hiệu 8983.

Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm cũng tìm thấy thêm 2 thi thể thành viên của phi hành đoàn.

 Vớt được hộp đen máy bay CASA 212. Ảnh báo Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc, báo VnExpress đưa tin, hai hộp đen máy bay CASA 212 gồm hộp dữ liệu bay và hộp ghi giọng nói, cùng thi thể 2 quân nhân gặp nạn bị kẹt ở độ sâu 50-60m so với mực nước biển. Hiện các cơ quan chuyên môn đang phối hợp giải mã hộp đen và xác minh danh tính nạn nhân.

Hiện các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đang tiếp tục chạy đua với thời gian, khắc phục khó khăn, nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn. Bộ Quốc phòng yêu cầu các lực lượng tổ chức, tìm kiếm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng trục vớt, cứu hộ, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu.

Cũng theo báo VnExpress, trước đó, Hãng Airbus- nhà sản xuất máy bay CASA đã đề xuất nếu tìm thấy hộp đen máy bay thì đưa dữ liệu sang cơ sở tại Madrid (Tây Ban Nha) để dựng lại tai nạn dưới sự giám sát của Việt Nam.

 

Diễn biến vụ hai máy bay CASA 212 và máy bay Su-30MK2 gặp nạn.

Vào khoảng 7h30 ngày 14/6, máy bay Su-30MK2 mang số hiệu 8585 xuất phát từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) bay huấn luyện trên vùng biển Nghệ An. Khi đang bay gần khu vực đảo Mắt (Nghệ An) chiếc máy bay đã bị mất liên lạc. Phi công trên máy bay là Trần Quang Khải, và Nguyễn Hữu Cường

Ngày 15/6, phi công Nguyễn Hữu Cường được ngư dân cứu sống.

Vào 12h30 ngày 16/6, máy bay CASA 212 mang số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không- Không quân đang trong quá trình tìm kiếm máy bay Su-30MK2 thì bị mất liên lạc tại khu vực cách nam tây nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 44 hải lý. Trên máy bay có 9 quân nhân.

Ngày 17/6, thi thể phi công Trần Quang Khải được tìm thấy.

Ngày 20/6, phát hiện vật thể có kích thước 13x4 m trong vùng tìm kiếm máy bay CASA, độ sâu 60m.

Ngày 23/6, lực lượng tìm kiếm phát hiện mảnh vỡ máy bay Su 30MK2 và động máy bay CASA số hiệu 8983 cùng một số thi thể thành viên phi hành đoàn.

Ngày 24/6, lực lượng tìm kiếm đã trục vớt được động cơ, cánh quạt, đuôi và một phần thân máy bay CASA 212, và một số thi thể phi hành đoàn.

Tối 25/6, ngư dân huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vớt được chiếc ghế của phi công phi công máy bay Su30 – MK2, sau đó xác định là ghế của phi công Trần Quang Khải

Ngày 27/6 lực lượng tìm kiếm đã trục vớt được hộp đen máy bay CASA-212  và 2 thi thể thành viên của phi hành đoàn.

   

[mecloud]PVu56FZJuF[/mecloud]

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news