Tin mới

Tung tin đồn "ma cà rồng" khiến 20 học sinh bỏ học

Chủ nhật, 19/03/2017, 09:39 (GMT+7)

Hàng loạt hộ dân tại hơn 100 bản vùng cao tỉnh Điện Biên,Sơn la lo sợ trước những hình ảnh hai thiếu niên "sáng tác" trên facebookk về "ma cà rồng" đã cấm con em dến trường, người lớn không dám ra đường vào buổi tối.

Hàng loạt hộ dân tại hơn 100 bản vùng cao tỉnh Điện Biên,Sơn la lo sợ trước những hình ảnh hai thiếu niên "sáng tác" trên facebookk về "ma cà rồng" đã cấm con em dến trường, người lớn không dám ra đường vào buổi tối. 

Báo Công an nhân dân đưa tin cho biết ngày 18/3, Công an huyện Sông Mã, Sơn La đã gọi hỏi, giáo dục hai học sinh về tuyên truyền thất thiệt, mê tín dị đoan trên địa bàn. 

Một trong hai đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Giao thông

Thông tin ban đầu cho hay, hai học sinh lớp 12 cùng trú tại huyện Sông Mã đã đưa những hình ảnh hai học sinh ngã xe giữa đường khi vắng không có người qua lại lên Facebook cá nhân và tung tin là do "ma cà rồng" đến bắt người.

Hai học sinh này cũng khuyến cáo nếu không buộc chỉ may mắn vào cổ tay, các em có thể gặp họa do "ma cà rồng".

Trước thông tin nay, khoảng 20 học sinh người dân tộc, chủ yếu là học sinh nội trú đã bị gia đình bắt về nhà làm lễ buộc chỉ tay và một số học sinh do lo sợ đã nghỉ học. 

Báo Giao thông cung cấp thêm thông tin cho biết, qua quá trình điều tra, Công an huyện Sông Mã đã làm rõ chính  Lò Văn Phẩm và Trần Duy Quyền là hai đối tượng đứng sau những tin đồn ma mị trên.

Thủ đoạn của chúng là tìm kiếm và sử dụng những hình ảnh, video trong các bộ phim kinh dị,hình ảnh thảm khốc của những vụ Tai nạn giao thông, chỉnh sửa và chèn lời bình rồi hù dọa mang đậm màu mê tín dị đoạn. 

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra và làm rõ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news