Tin mới

Tin tức mới nhất vụ 8 người chết do ngạt khí lò vôi ở Thanh Hóa

Chủ nhật, 03/01/2016, 20:25 (GMT+7)

Liên quan đến vụ 8 người chết do ngạt khí lò vôi ở Thanh Hóa, bà Lê Thị Nguyên, vợ chủ lò vôi- nạn nhân bị nguy kịch đã hồi tỉnh.

Liên quan đến vụ 8 người chết do ngạt khí lò vôi ở Thanh Hóa, bà Lê Thị Nguyên, vợ chủ lò vôi- nạn nhân bị nguy kịch đã hồi tỉnh.

Theo tin tức mới nhất trao đổi trên báo Người Lao Động, ông Lê Xuân Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện sức khỏe bà Lê Thị Nguyên (nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ ngạt khí lò vôi khiến 8 người chết vào ngày 1/1) tiến triển tốt.

 “Trong sáng nay (3/1), lãnh đạo xã Hoàng Giang đã ra thăm, bà Nguyên đã nói chuyện và nhớ lại một số chi tiết vụ việc”, báo Người Lao Động dẫn lời ông Hùng.

Trao đổi trên báo Dân Trí, ông Hùng cũng cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế tại hiện trường và chỉ đạo huyện yêu cầu tất cả các lò vôi trên địa bàn dừng hoạt động, chờ cơ quan chức năng kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo an toàn mới hoạt động. Trong khi đó, lò vôi của gia đình ông Lê Văn Thong- nơi xảy ra vụ ngạt khí lò vôi khiến 8 người chết đã được phong tỏa.

Tin tức mới nhất vụ 8 người chết do ngạt khí lò vôi ở Thanh Hóa. Ảnh báo Người Lao Động

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 16h 30 phút ngày 1/1, tại lò vôi của gia đình ông Lê Văn Thong (SN 1959, ngụ thôn 1, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm, khiến 8 người chết, 1 người bị thương.

Danh tính nạn nhân được xác định: ông Lê Văn Thong (SN 1959), chị Lê Thị Mai (SN 1985, con gái đầu của ông Thong), chị Lê Thị Nga (SN 1990, con gái thứ hai của ông Thong, đang mang bầu), ông Phạm Văn Tuyên (SN 1963), ông Nguyễn Đình Hoàn (SN 1959), ông Hoàng Văn Việt (SN 1978), tất cả cùng Ngụ xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống; ông Lê Văn Tân (SN 1972) và Lê Gia Cường (SN 1986), cùng ngụ xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống; bà Lê Thị Nguyên (SN 1963, vợ ông Thông bị hôn mê).

Theo báo VOV, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định: ông Tuyên trong quá trình xếp vôi lên lò đã bị ngạt khí ngất xỉu, thấy vậy ông Lê Văn Thong bắc thang xuống cứu, nhưng mới xuống được vài bậc thang cũng bị ngạt khí, ngất xỉu tại chỗ.

Phát hiện sự việc, lần lượt mọi người xuống cứu, nhưng đều bị ngạt khí, tử vong.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news