Tin mới

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 6/3/2018

Thứ ba, 06/03/2018, 10:24 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 6/3/2018

Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 6/3/2018.

Xe khách tông xe máy đi ngược chiều, 2 người tử vong

Tối 5/3, trao đổi với Tri thức trực tuyến, đại tá Lê Đình Toàn, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum cho biết chiều cùng ngày trên địa bàn huyện Đăk Tô đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, khoảng 16h30 cùng ngày, trên đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua thôn 5 xã Tân Cảnh (huyện Đắk Tô, Kon Tum) đã tai nạn nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, ông Lê Văn Khâm (44 tuổi, trú tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) điều khiển xe khách di chuyển theo hướng Đăk Tô - Ngọc Hồi. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Đình Trung (55 tuổi) điều khiển, chở theo bà Nguyễn Thị Xuân (55 tuổi, cùng trú tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) di chuyển ngược chiều.

Cú tông mạnh khiến làm ông Trung và bà Xuân văng xuống rãnh bên đường, tử vong tại chỗ.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

7 ngư dân miền Tây mất liên lạc bất thường

Ngày 5/3, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau cho biết vừa phát đi công văn gửi Cục lãnh sự- Bộ Ngoại giao nhờ phối hợp xác minh, tìm kiếm tàu cá do ông Dương Minh Liêm (trú huyện Trần Văn Thời) làm chủ bị mất liên lạc nhiều ngày sau khi ra biển đánh bắt.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 6/3/2018 - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Theo ông Liêm, trên tàu cá mất liên lạc có 7 thuyền viên, do ông Dương Thái Học (30 tuổi, làm thuyền trưởng) xuất bến từ ngày 4/2 tại cửa biển Sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Tuy nhiên, đến ngày 20/2, tàu cá cùng các thuyền viên bất ngờ mất liên lạc.

Cũng theo ông Liêm, những ngày đầu khi xuất bến, tàu vẫn thường xuyên liên lạc, thông báo tình hình đánh bắt.

"Rắn thần” ở Quảng Bình bị bắt đi, người dân vẫn kéo đến mộ “bà ăn mày” thắp hương

Theo báo VTC News, liên quan đến việc dân Quảng Bình ùn ùn kéo đến khấn vái mẹ con "rắn thần" trên ngôi mộ vô danh, ghi nhận của PV, chiều 4/3, sau khi con rắn được Hạt Kiểm lâm Ba Đồn thả về tự nhiên, nhiều người vẫn tìm về khu mộ "Bà ăn mày" ở thôn La Hà Tây (xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) để thắp hương, quỳ lạy, cầu khấn.

Ảnh VTC News.

Theo người dân địa phương, tuy “rắn thần” không còn ở trên mộ “Bà ăn mày” nữa nhưng đêm 3/3, người dân vẫn túc trực thắp hương. Sang ngày 4/3, người đến tuy ít hơn những ngày trước nhưng không lúc nào vắng người, hương khói vẫn rất đầy đủ.

Tiểu thương đổ chai tiết lợn lên người chủ tịch huyện viết thư trần tình

Liên quan đến việc tiểu thương đổ chai tiết lợn lên người chủ tịch huyện, mớ đây, tiểu thương Nguyễn Thị Loan (SN 1980) đã gửi thư xin lỗi đến ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê - Hà Tĩnh sau khi dùng chai đựng tiết động vật đổ vào người ông Huấn trong lúc ông đi chỉ đạo công tác giết mổ tại chợ Sơn vào ngày 9/2.

Chị này đã bị cơ quan CSĐT, Công an huyện khởi tố vì tội "làm nhục người khác". 

Trả lời báo Vietnamnet, ông Lê Ngọc Huấn cho biết, do công việc nhiều ông chưa trực tiếp đọc lá thư mà chỉ nghe thông tin qua báo chí.

Ông Huấn nói rằng, ông không mong muốn công dân vướng vào lao lý. Nhưng vụ việc đã vượt quá thẩm quyền của ông, do cơ quan điều tra quyết định, cá nhân ông có muốn cũng không thể can thiệp hay thay đổi được.

Ca sĩ Châu Việt Cường nghi an liên quan tới cái chết của 1 cô gái

Theo tin tức từ Pháp luật Việt Nam, ngày 5/3, nam ca sỹ Châu Việt Cường (SN 1979, quê ở Thanh Hóa) đã bị cơ quan công an quận Ba Đình (Hà Nội) tạm giữ để điều tra làm rõ vụ một nữ sinh H. (20 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tử vong bất thường.

Theo tin tức từ Trí thức trẻ, nhóm đối tượng khoảng 5 người, trong đó có ca sĩ Châu Việt Cường, đã tụ tập trong một ngôi nhà cấp bốn do ca sĩ Châu Việt Cường mượn của một người bạn và sử dụng ma túy.

Công an xác định Châu Việt Cường có liên quan tới cái chết của một cô gái. Ảnh Trí thức trẻ

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận  rạng sáng cùng ngày đã cùng H. đi về nhà một người bạn ở khu tập thể thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình.Tại đây Việt Cường và một số người bạn đã tổ chức sử dụng ma túy.

Cường khai, sau khi sử dụng ma túy suốt đêm, rạng sáng H. xuống chợ dưới nhà mua tỏi mang lên phòng. Do có ảo giác bị ma nhập nên Châu Việt Cường và H. đã rắc tỏi quanh nhà để trừ ma.

Sau đó Châu Việt Cường đã cho củ tỏi còn nguyên vào miệng H. khiến nữ sinh này nghẹn thở dẫn đến tử vong.

Đến khoảng 9h sáng 5/3, nhận được tin báo, Công an phường Cống Vị đã đến hiện trường tổ chức công tác xác minh ban đầu. Sau khi xác minh vụ việc, Công an phường Cống Vị đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Ba Đình để tiến hành điều tra.

Qua khám nghiệm pháp y tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi nằm ở miệng chị H., trong đó có 3 củ tỏi nguyên và 1 củ tỏi đã chặn đúng lưỡi, gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp, là nguyên nhân khiến chị H tử vong. 

Cơ quan Công an quận đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news