Tin mới

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/6/2019

Thứ hai, 24/06/2019, 10:04 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thời sự 24h ngày 24/6/2019: Hà Nội bất ngờ hạ điểm chuẩn lớp 10 công lập năm 2019, diễn biến mới nhất vụ 3 cha con bị côn đồ truy sát ở Quảng Nam,....

Hôm nay, hơn 887.000 thí sinh làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2019

Buổi sáng 8 giờ tại các điểm thi sẽ họp cán bộ làm công tác coi thi. Buổi chiều, các thí sinh sẽ đến điểm tập trung nghe phổ biến quy chế, chỉnh sửa sai sót thông tin (nếu có) lần cuối để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Ảnh minh họa

Theo thông báo của Bộ GD&ĐT, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27/6 để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Thí sinh sẽ thi 5 bài, gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ, hai bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, trong đó trừ Văn thi tự luận, các môn còn lại thi trắc nghiệm.

Rủ nhau tắm sông trước ngày thi THPT quốc gia, 2 nam sinh đuối nước

Chiều tối ngày 23/6, do trời nắng nóng, các em Nguyễn Gia T. (18 tuổi, học sinh Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân), Nguyễn Quang Th. (18 tuổi, học sinh Trường THPT Thanh Chương 1) và em Nguyễn Thế H. (10 tuổi, học sinh Trường THCS Thanh Tường), cùng trú xóm 3, xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương rủ nhau ra sông Lam tắm.

Đến khoảng 18h30, do bơi ra giữa sông nên cả 3 em đã bị nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã lao ra sông cứu nhưng không thành. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm thi thể 2 học sinh còn lại.

Vụ giang hồ vây công an: Bộ Công an truy bắt các đối tượng bỏ trốn

Ngày 23/6, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra đã xác định được 10 đối tượng trực tiếp vây xe chở công an, gây rối trật tự công cộng tại khu vực xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hôm 12/6.

Đại diện Công an Đồng Nai nói và cho biết đến nay đã xác định 10 nghi can liên quan đến vụ án "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng được xác định chủ yếu ở khu vực phường Long Bình, phường Tân Phong. Sau khi khởi tố vụ án, bắt giam một số đối tượng, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với cục nghiệp vụ Bộ Công an để truy bắt những đối tượng còn lại đang bỏ trốn.

Diễn biến mới nhất vụ 3 cha con bị côn đồ truy sát ở Quảng Nam

Chiều ngày 23/6, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến vụ án nhóm côn đồ truy sát 3 cha con gây chấn động ở làng quê Quảng Nam, cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi “giết người”.

Nguyễn Xuân Công, người trực tiếp chém ông Văn dẫn đến tử vong. Ảnh: PLO

Cụ thể, 6 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Công (26 tuổi), Lê Trương Hồng Quân (16 tuổi), Nguyễn Văn Niên (28 tuổi), Nguyễn Xuân Thành (30 tuổi), Nguyễn Tấn Thịnh (34 tuổi; tất cả đều cùng ở P.An Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) và Phạm Tấn Nhựt (28 tuổi, ở xã Bình Tú, H.Thăng Bình, Quảng Nam). Hiện một số bị can liên quan đến vụ án mạng này vẫn đang bỏ trốn.

Hà Nội bất ngờ hạ điểm chuẩn lớp 10 công lập năm 2019

Tối ngày 23/6, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2019-2020. Theo đó, toàn thành phố có 37 trường THPT công lập tuyển bổ sung học sinh lớp 10.

Điều đáng nói là theo quyết định của Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội ngày 23/6, có 37 trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn phải hạ điểm chuẩn để tuyển bổ sung. Trong đó, Trường THPT Thăng Long, một trường đứng đầu trong danh sách top đầu các trường THPT ở Hà Nội bất ngờ hạ tới 10 điểm và mức điểm chuẩn bổ sung chỉ còn 30 điểm.

Trường này còn phải tuyển nguyện vọng 3 các học sinh thuộc khu vực tuyển sinh số 1, 2, 3, 4 có tổng điểm xét tuyển từ 42 điểm trở lên. Đây là điều chưa từng có tiền lệ.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, điều này là bắt buộc vì số học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Thăng Long nhưng không nhập học vì các em đều là học sinh giỏi, thi đỗ vào các trường chuyên trên địa bàn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news