Tin mới

Tình tiết bất ngờ trong phiên toà vụ dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

Thứ sáu, 09/02/2018, 15:40 (GMT+7)

Bị cáo Cường trong vụ án đe dọa giết ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khai trước tòa rằng lô biệt thự L09 trên núi Sơn Trà do ông đứng tên giùm.

Bị cáo Cường trong vụ án đe dọa giết ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khai trước tòa rằng lô biệt thự L09 trên núi Sơn Trà do ông đứng tên giùm.

Ngày 9/2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Tấn Cường (sinh 1969, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng - anh trai ông Đào Tấn Bằng - nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, về tội đe dọa giết người.

Bị hại trong vụ án là ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Trần Phước Sơn - Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng.

Theo cáo trạng vụ án, ông Cường soạn tin nhắn có nội dung: "Rồi mày cũng phải trả giá thôi, mày lừa thầy phản bạn, mày sẽ phải hứng lấy quả báo, rồi máy cũng chết bờ chết bụi thôi. Mày còn vợ con nữa đó" và "Nợ máu phải trả máu" rồi gửi đến 2 người trên.

Cường thừa nhận đã đe dọa xâm hại đến tính mạng của ông Thơ và ông Sơn bằng các tin nhắn. Cáo trạng cho biết bị cáo Cường khai nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là năm 2006, bà Lê Thị Ngọc Oanh (sinh 1970, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), là vợ Đào Tấn Cường, đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất L09 tại khu biệt thự Suối Đá (Bán đảo Sơn Trà).

Tình tiết bất ngờ trong phiên toà vụ dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ - Ảnh 1.

Lô biệt thự L09 trên bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, lô đất biệt thự này vợ Cường đứng thay tên giúp gia đình ông Nguyễn Bá Thanh. Sau khi ông Thanh mất, gia đình Đào Tấn Cường đã làm thủ tục trả lại bằng cách lập hợp đồng mua bán với vợ chồng em vợ của ông Thanh.

Tuy nhiên, từ năm 2015 có nhiều đơn tố cáo cho rằng lô đất L09 là của ông Đào Tấn Bằng - Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng (em trai ông Cường), nhờ bà Lê Thị Ngọc Oanh đứng tên giúp.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã thanh tra, kiểm tra và kết luận không có sự việc như nội dung tố cáo nhưng khi ông Bằng được cân nhắc bổ nhiệm, luân chuyển công tác lại có đơn tố cáo.

Cường cho rằng chính ông Trần Phước Sơn là người tập hợp đơn thư tố cáo và đề xuất ông Huỳnh Đức Thơ ký văn bản đề nghị thanh tra. Do bức xúc nên Cường đã nhắn tin để đe dọa ông Thơ và ông Sơn.

Tình tiết bất ngờ trong phiên toà vụ dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ - Ảnh 2.

Bị cáo Đào Tấn Cường.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Cường một lần nữa khẳng định lô đất biệt thự L09 trên núi Sơn Trà là do cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nhờ gia đình ông Cường đứng tên giúp.

Bị cáo Cường cũng nói gia đình ông đã làm hồ sơ chuyển quyền sử dụng lô L09 trên cho em vợ của cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh trước khi xảy ra vụ án.

Về vấn đề này, HĐXX hỏi bị cáo có giấy tờ chứng minh việc đứng tên giúp này không, bị cáo trả lời không có.

Trước đó, liên quan đến lô biệt thự L09 trên núi Sơn Trà, ông Nguyễn Thành Tiến - Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, cho biết thuộc dự án Giao đất Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự bán đảo Sơn Trà. Dự án có 137 biệt thự và có xây dựng một biệt thự mẫu tại lô L09.

Tuy nhiên, ông cho hay chỉ mới nhìn thấy từ xa và không biết đang thuộc sở hữu của ai, do ai quản lý, có hay không có người cư trú bên trong. Ông Tiến nói không nắm được thông tin nên xin phép chưa thể nói gì.

Ông Tiến cũng nói rằng Đà Nẵng đang có một kế hoạch rà soát riêng dự án này trong đó có lô L09 với căn biệt thự mẫu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news