Tin mới

Tổng Bí thư: Yêu cầu tăng cường điều tra, đưa vụ án liên quan đến "Út Trọc" ra xét xử

Thứ bảy, 28/04/2018, 10:02 (GMT+7)

Tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương đưa vụ Út Trọc ra xét xử, đồng thời, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan trong giai đoạn II của vụ án.

Tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương đưa vụ Út Trọc ra xét xử, đồng thời, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan trong giai đoạn II của vụ án.

Theo tin tức trên Tiền PhongVietnamnet cho hay, tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) chiều 27/4, đề cập đến nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng cần nỗ lực, cố gắng cao hơn nữa, phối hợp tốt hơn, hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; xác minh, xử lý các vụ việc theo Kế hoạch năm 2018 của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu kết luận Tổng bí thư nhấn mạnh: Thường trực Ban chỉ đạo biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chức năng, nhất là Công an, Quân đội, Viện kiểm sát, Tòa án, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo từ sau phiên họp 13 của Ban chỉ đạo đến nay đã nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tạo khí thế lan tỏa, được dư luận, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Đồng thời tích cực, khẩn trương, tăng cường phối hợp để điều tra, đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Thái Sơn, Bộ Quốc phòng ra xét xử đúng thời hạn luật định; mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm của các đối tượng có liên quan trong giai đoạn II của vụ án.

Ông Đinh Ngọc Hệ, biệt danh Út trọc (đứng giữa, hàng sau), tại lễ ký kết hợp đồng dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới theo hình thức BOT. Ảnh: Mt.gov.vn.

Liên quan đến vụ án này, ông Đinh Ngọc Hệ (biệt danh Út trọc), nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, đã bị Bộ Quốc phòng khởi tố điều tra.

Tại cuộc họp báo quý I/2017 của Bộ Quốc phòng vào ngày 29/3, Đại tá Nguyễn Văn Đức, phụ trách Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng khẳng định: "Về quan điểm, Bộ Quốc phòng sẽ là cơ quan đi đầu trong việc xử lý tất cả những vụ việc tiêu cực trong nội bộ sớm nhất và cương quyết nhất, không có du di".

Tổng Bí thư cũng yêu cầu khẩn trương điều tra bổ sung, truy tố, hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 4/11 vụ án còn chậm tiến độ so với Kế hoạch của Ban chỉ đạo.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news