Tin mới

Trump: Mỹ tìm kiếm đối tác mạnh, không tìm kiếm sự thống trị

Thứ sáu, 10/11/2017, 14:53 (GMT+7)

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit), một trong những sự kiện quan trọng trong tuần lễ cấp cao APEC, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ tìm kiếm đối tác mạnh, không phải đối tác yếu, tìm kiếm sự tôn trọng, không phải tìm kiếm quyền lực.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit), một trong những sự kiện quan trọng trong tuần lễ cấp cao APEC, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ tìm kiếm đối tác mạnh, không phải đối tác yếu, tìm kiếm sự tôn trọng, không phải tìm kiếm quyền lực.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Donald Trump đề cập việc xây dựng đối tác chiến lược với các quốc gia biết tôn trọng luật pháp và mở cửa thị trường với những thỏa thuận công bằng từ hai phía. Ông Trump cũng nói Mỹ đã hạ thấp các rào cản kinh tế cho nhiều quốc gia nhưng ngược lại, nhiều nước không mở cửa thị trường cho Mỹ.

"Chúng tôi tìm kiếm đối tác mạnh, không phải đối tác yếu. Chúng tôi tìm kiếm sự tôn trọng, không phải tìm kiếm quyền lực

Do đó, Mỹ tái tập trung nỗ lực phát triển, kêu gọi Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Thế giới thúc đẩy phát triển hạ tầng cơ sở, giúp phát triển kinh tế.

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ tìm kiếm đối tác mạnh, không phải đối tác yếu, tìm kiếm sự tôn trọng, không phải tìm kiếm quyền lực. Ảnh: Báo Dân trí

Ông Trump nói: "An ninh kinh tế chính là an ninh quốc gia", trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Ông Trump cũng đề cập đến chuyến đi tới Trung Quốc nơi ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã "trao đổi thẳng thắn và cởi mở về các hoạt động gian lận thương mại của nước này đối với Mỹ". Ông khẳng định "không đổ lỗi cho Trung Quốc hay bất cứ nước nào đang 'lấy mất các quyền lợi Mỹ" chỉ vì lợi ích của công dân mình".

Nhưng ông nhấn mạnh "sẽ không tiếp tục nhân nhượng để bất cứ nước nào lấy mất việc làm của người Mỹ".

"Từ hôm nay chúng ta sẽ cạnh tranh bình đẳng", Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, các nước cũng phải tôn trọng pháp quyền, quyền cá nhân, tự do hàng hải và hàng không. Ba nguyên tắc này tạo ra ổn định, tôn trọng, an ninh, thịnh vượng. Tổng thống Mỹ kêu gọi xử lý những mối đe dọa an ninh, buôn lậu, ma túy, tham nhũng, tội phạm mạng và bành trướng đất đai.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news