Tin mới

TP.HCM bắn pháo hoa tầm thấp dịp Tết Dương lịch

Thứ bảy, 23/12/2017, 09:14 (GMT+7)

Sau 1 năm bị gián đoạn, dịp Tết dương lịch năm nay, người dân TP.HCM có cơ hội xem pháo hoa tầm thấp ở khu vực Đầm Sen (quận 11).

Sau 1 năm bị gián đoạn, dịp Tết Dương lịch năm nay, người dân TP.HCM có cơ hội xem pháo hoa tầm thấp ở khu vực Đầm Sen (quận 11).

Sau 1 năm gián đoạn, người dân TP.HCM sẽ được ngắm pháo hoa vào thời khắc chuyển giao sang năm 2018. Ảnh: FB

UBND TP.HCM vừa thông báo ý kiến của Chủ tịch Nguyễn Thành Phong về việc tổ chức Bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hoá Đầm Sen vào Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2018.

Trước đó, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã chủ trì cuộc họp với Thường trực UBND TP nghe báo cáo về phương án bắn pháo hoa. Chủ tịch UBND TP cho rằng việc bắn pháo hoa tầm thấp vào dịp năm mới là hoạt động thường niên của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn nhằm đa dạng hoá sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Việc này cũng nhằm phục vụ nhân dân đến vui chơi, tham quan trong những ngày nghỉ tết. Từ đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận phương án bắn pháo hoa tại Đầm Sen vào 2 thời điểm: Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Ngoài bắn pháo hoa, TP.HCM cũng tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới. Chương trình đếm ngược (countdown) sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Thông thường vào Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, TP.HCM thường tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực hầm Thủ Thiêm và tầm thấp tại một số công viên trong thành phố. Tuy nhiên, dịp Tết dương lịch 1/1/2017 và Tết nguyên đán Đinh Dậu vừa rồi TP đông nhất nước không tổ chức bắn pháo hoa như mọi năm nhằm tiết kiệm theo chỉ thị của Ban bí thư.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news