Tin mới

TP.HCM: Sập hàng trăm mâm giàn giáo làm 3 người thương vong

Thứ tư, 23/03/2016, 06:47 (GMT+7)

Trong lúc một số công nhân đang hàn cơ khí bên trong Công ty sản xuất và kinh doanh giàn giáo V.C trên Quốc lộ 1A, đoạn gần giao lộ Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn thì hàng trăm mâm giàn giáo nặng nhiều tấn đổ sập chôn vùi cả 3 công nhân.

Trong lúc một số công nhân đang hàn cơ khí bên trong Công ty sản xuất và kinh doanh giàn giáo V.C trên Quốc lộ 1A, đoạn gần giao lộ Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn thì hàng trăm mâm giàn giáo nặng nhiều tấn đổ sập chôn vùi cả 3 công nhân.

Hiện trường xảy ra. Ảnh: ANTĐ

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, ANTĐ, khoảng 15h ngày 22/3, nhóm 3 công nhân đang làm việc hàn cơ khí bên trong Công ty sản xuất và kinh doanh giàn giáo V.C trên Quốc lộ 1A, đoạn gần giao lộ Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM thì hàng trăm mâm giàn giáo nặng nhiều tấn đổ sập chôn vùi cả 3 công nhân.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, người dân quanh đó nhanh chóng vận chuyển đóng sắt để cứu 3 nạn nhân đang bị chôn vùi. Sau 20 phút, nạn nhân đầu tiên được người dân tìm thấy và đưa đi cấp cứu.

“Tôi đang làm việc thì nghe tiếng động lớn. Vừa chạy ra, tôi vừa nghe tiếng la thất thanh “cứu tôi với” của những người bị mắc kẹt trong đống giàn giáo bị đổ sập. Tôi liền kêu mọi người chạy ra bới đống mâm giàn giáo lên cứu người", một công nhân làm tại xưởng bên cạnh cho biết.

Thông tin tại hiện trường, do bị thương quá nặng nên 2 người đã tử vong, người còn lại vẫn đang nguy kịch.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: ANTĐ

Tại hiện trường, khu vực gác để chứa mâm giáo bị đổ sập, nhiều khung thanh đà bị gãy. Phía bên dưới nhiều máy hàn, máy cắt của công nhân nằm lăn lóc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nói trên.

Đức Hòa (tổng hợp)

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news