Tin mới

Trục xuất các thành viên "Hội Thánh Đức Chúa Trời" khỏi các tỉnh miền Tây

Thứ năm, 17/05/2018, 16:20 (GMT+7)

Công an các tỉnh miền Tây đã trục xuất nhiều người tự xưng trong "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" ra khỏi địa bàn.

Công an các tỉnh miền Tây đã trục xuất nhiều người tự xưng trong "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" ra khỏi địa bàn.

Theo tin tức trên VTC News, Người lao động, Dân trí, ngày Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, lực lượng an ninh của tỉnh này phát hiện 2 đối tượng Trần Thị Anh (20 tuổi; ngụ Đồng Nai) và Hồ Đắc Phương Anh (27 tuổi; ngụ TP.HCM) xưng là thành viên của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" lân la bên ngoài Trường THCS thị trấn Cầu Ngang (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) để tiếp xúc, kết thân và dụ dỗ một số học sinh tham gia vào hội này.

Khi tiến hành kiểm tra nơi thuê trọ của 2 người phụ nữ trên tại TP Trà Vinh, công an tìm thấy nhiều tài liệu bằng sách (in tại Hàn Quốc), băng đĩa, USB có nội dung liên quan hoạt động trên.

Ảnh minh họa. Ảnh Internet

 Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này đã ký cam kết không tái phạm và rời khỏi địa bàn Trà Vinh.

Trước đó, vào tháng 12/2017, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng phát hiện 2 trường hợp khác đến TP Cao Lãnh tìm cách lôi kéo người dân vào "hội thánh" và đã cho làm cam kết, trục xuất khỏi địa bàn.

Những ngày qua, dư luận xã hội phản ánh nhiều về những bức xúc trong hoạt động cực đoan, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, gây phức tạp về an ninh trật tự xã hội của các đối tượng hoạt động tuyên truyền, phát triển tổ chức mang tên “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, tại nhiều địa phương trong cả nước. 

Ngay sau khi phát hiện có hoạt động và ảnh hưởng tiêu cực, trong năm 2016 Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản trao đổi với các cơ quan, đơn vị chức năng để nhận diện và thống nhất chủ trương công tác; trên cơ sở đó ra văn bản hướng dẫn các tỉnh phía Bắc: ngăn chặn và xử lý theo pháp luật đối với hành vi truyền đạo không đúng quy định của pháp luật; do gây ra nhiều bất bình trong cộng đồng nên không cho hình thành điểm nhóm, không chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và tuyên truyền phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức, cảnh giác trong quần chúng nhân dân.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news