Tin mới

Trung Quốc điều thêm tàu chiến tới khu vực giàn khoan HD – 981

Thứ sáu, 09/05/2014, 10:21 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, ngày 8/5 chúng ta tiếp tục phát hiện 2 tàu tuần tiễu tấn công nhanh và tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc hoạt động tại khu vực giàn khoan HD-981đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam.

(Tinmoi.vn) Theo tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, ngày 8/5 chúng ta tiếp tục phát hiện 2 tàu tuần tiễu tấn công nhanh và tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc hoạt động tại khu vực giàn khoan HD-981đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam.

 Vào lúc 7h37, Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện tàu tuần tiễu tấn công nhanh 753 của Trung Quốc cách giàn khoan HD-981 11 hải lý, đến 11h45, chúng ta tiếp tục phát hiện tàu hộ vệ tên lửa 534 cách mũi tàu CSB8003 2,2 hải lý và cách giàn khoan dầu Trung Quốc HD-981 10 hải lý. Cả 2 tàu trên đều tham gia bảo vệ giàn khoan HD-981 đặt trái phép tại thềm lục địa Việt Nam và thường xuyên cản trở hoạt động thực hiện nhiệm vụ của tàu CSB8003 của Việt Nam.

Tàu lớp Giang Hồ II được trang bị 2 động cơ 12E390VA giúp tàu đạt được tốc độ 26 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4.000 hải lý, thủy thủ đoàn 190 người.

Tàu hộ vệ tên lửa mang số hiệu 534 của Trung Quốc, thuộc lớp Giang Hồ II. Tàu lớp Giang Hồ II được trang bị 2 động cơ 12E390VA giúp tàu đạt được tốc độ 26 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4.000 hải lý, thủy thủ đoàn 190 người.

Tàu tuần tiễu tấn công nhanh mang số hiệu 753 của Trung Quốc. Đây là tàu thuộc Type 037-IG lớp Houxin. Tàu lớp Houxin được trang bị 2 động cơ diesel PR 230ZC giúp tàu đạt được tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ, tầm hoạt động 750 hải lý, thủy thủ đoàn 71 người.

Tàu tuần tiễu tấn công nhanh mang số hiệu 753 của Trung Quốc. Đây là tàu thuộc Type 037-IG lớp Houxin. Tàu lớp Houxin được trang bị 2 động cơ diesel PR 230ZC giúp tàu đạt được tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ, tầm hoạt động 750 hải lý, thủy thủ đoàn 71 người.

Trước đó, ngày 7/5, Việt Nam đã mở cuộc họp báo quốc tế về việc Trung Quốc đưa giàn khoan xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam. Trong cuộc họp báo, Bộ ngoại giao Việt Nam đã công bố tin Trung Quốc cho tàu tấn công tàu Cảnh sát biển Việt Nam khiến tình hình biển Đông ngày một căng thẳng.Ông Trần Duy Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao cho biết: “Ngày 4/5, tàu Trung Quốc đã cố tình đâm 2 tàu cảnh sát biển của Việt Nam. Tàu của Trung Quốc với sự yểm trợ không lực đã tìm cách đe dọa tàu thuyền Việt Nam”. Phía Trung Quốc còn sử dụng cả vòi rồng khiến 6 thủy thủ Việt Nam bị thương.

Bảo Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news