Tin mới

Trung tá nhà giàn bị đau quặn thận được về đất liền cấp cứu kịp thời

Thứ năm, 12/01/2017, 07:47 (GMT+7)

Ngay sau khi nhận được thông tin Trung tá Dương Văn Hoan - chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/19 bị đau quặn thận, tàu 636 của Vùng 2 Hải quân đã hành quân khẩn cấp đến nhà giàn DK1/19 đưa Trung tá Hoan về đất liền cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin Trung tá Dương Văn Hoan - chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/19 bị đau quặn thận, tàu 636 của Vùng 2 Hải quân đã hành quân khẩn cấp đến nhà giàn DK1/19 đưa Trung tá Hoan về đất liền cấp cứu.

Trên Tuổi trẻ dẫn lời Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh - chính trị viên tiểu đoàn DK1, cho biết Trung tá Dương Văn Hoan sau khi được đưa vào đất liền đã được chuyển Bệnh viện Quân y 175. Bước đầu chẩn đoán Trung tá Hoan bị đau quặn thận.

Qua điện thoại, Trung tá Hoan nói giọng yếu ớt, cho biết anh bị đau bụng từ sáng 3/1. Quân y nhà giàn DK1/19 chẩn đoán bị đau quặn thận và đã thăm khám, truyền dịch, dùng thuốc giảm đau nhưng không thuyên giảm.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của ban chỉ huy nhà giàn DK1/19, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã điều tàu 636 đang làm nhiệm vụ tại cụm nhà giàn Tư Chính hành quân khẩn cấp đến nhà giàn DK1/19 đưa Trung tá Hoan về đất liền.

Tàu 636 cập cảng lúc 10h sáng 8/1, sau đó Trung tá Dương Văn Hoan được chuyển lên Bệnh viện Quân đội 175 tại Q. Gò Vấp, TP. HCM.

Hiện tại Trung tá Hoan đang được các bác sĩ khoa B2 ngoại tiết niệu theo dõi tình trạng sức khỏe.

Trước đó, trưa 26/12, thủy phi cơ DHC6 số hiệu VNT – 772 đã được tháo ghế để đưa Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm - trợ lý thông tin tại sân bay Trường Sa, thuộc biên chế của Trung đoàn không quân 292 về đất liền chữa trị bệnh an toàn.

Vào đêm 25/12, Thiếu tá Lâm bị đau bụng dữ dội, các bác sĩ đã thăm khám nghi bệnh nhân bị viêm tụy cấp. Tuy nhiên, do thiết bị y tế tại bệnh xá Trường Sa không thể chẩn đoán chính xác và cấp cứu kịp thời.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news