Tin mới

Trưởng công an xã dùng bằng THPT giả đi học trung cấp chính trị

Thứ bảy, 09/07/2016, 07:28 (GMT+7)

Sau khi phát hiện Trưởng Công an xã tại Gia Lai sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để đi học Trung cấp lý luận chính trị, tuần tới, lãnh đạo trường sẽ ra quyết định thu hồi bằng trung cấp lý luận chính trị đối với ông Nguyễn Đình Đức, Trưởng công an xã Ia Le, huyện Chư Pưh.

Sau khi phát hiện Trưởng Công an xã tại Gia Lai sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để đi học Trung cấp lý luận chính trị, tuần tới, lãnh đạo trường sẽ ra quyết định thu hồi bằng trung cấp lý luận chính trị đối với ông Nguyễn Đình Đức, Trưởng công an xã Ia Le, huyện Chư Pưh.

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT giả của ông Nguyễn Đình Đức. Ảnh: NLĐ

Theo thông tin trên Người Lao Động, Tiền phong, chiều 8/7, ông Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết trường sẽ ra quyết định thu hồi bằng Trung cấp lý luận chính trị đối với ông Nguyễn Đình Đức, gửi Ban Tổ chức Huyện ủy Chư Pứh, tỉnh Gia Lai để cơ quan này có trách nhiệm thu hồi.

Ông Đức bị tố cáo sử dụng bằng giả tốt nghiệp THPT hệ bổ túc để đi học trung cấp lý luận chính trị. 

Trước đó, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai nhận được đơn tố cáo của người dân xã Ia Le về việc ông Nguyễn Đình Đức, Trưởng Công an xã Ia Le, huyện Chư Pứh sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (hệ bổ túc) do Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 10/10/2006 là giả, để đi học Trung cấp lý luận chính trị.

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã có công văn đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa xác minh. Qua xác minh, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa kết luận không có tên Nguyễn Đình Đức, sinh ngày 22/10/1968 tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa trong danh sách trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp bổ túc trung học khóa ngày 31/5/2006 ở tỉnh này.

Hồi tháng 3 vừa qua, 2 cán bộ xã khác cũng bị tố sử dụng bằng giả, đó là Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Trinh với giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS không hợp lệ, và Trưởng công an xã Mỹ Chánh Tây (cùng huyện Phù Mỹ, Bình Định) nhờ người đi học hộ đại học từ xa để có bằng.

Đức Hòa (tổng hợp) 

 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news