Tin mới

Từ đại thần đến thái giám nhà Thanh đều phủi phủi ống tay áo khi hành lễ - hành động kỳ cục này có nghĩa gì?

Thứ bảy, 01/09/2018, 19:16 (GMT+7)

Xem phim từ bé đến lớn nhưng chắc bạn chưa biết ý nghĩa của hành động “phủi phủi” ống tay áo khi hành lễ này đâu.

Xem phim từ bé đến lớn nhưng chắc bạn chưa biết ý nghĩa của hành động “phủi phủi” ống tay áo khi hành lễ này đâu.

Mới đây, bộ phim đặc sắc Diên Hi Công Lược lấy bối cảnh đã tạo 1 làn sóng mạnh mẽ với người xem.

Trong phim, bạn sẽ thấy từ các thị vệ như Phó Hằng, Hải Lan Sát đến thái giám "vạn người ghét" Viên Xuân Vọng đều nhiệt tình hành lễ bằng cách quỳ gối. Nhưng trước khi quỳ, họ đều đập đập, phủi phủi ống tay áo với nhau. Và đằng sau hành động này là 3 ý nghĩa hay ho.

Bạn biết đó, tổ tiên nhà Thanh là bộ lạc du mục sống ở phương Bắc lạnh giá, suốt ngày cưỡi trên lưng ngựa để săn bắn. Vì vậy, họ thiết kế trang phục dày, dài, che kín các bộ phận của cơ thể, giúp vượt qua mùa đông buốt giá.

Từ đại thần đến thái giám nhà Thanh đều “phủi phủi” ống tay áo khi hành lễ - hành động kỳ cục này có nghĩa gì? - Ảnh 1.

Người Mãn Châu nổi tiếng là giành được thiên hạ trên lưng ngựa. Ảnh minh họa.

Một trong những điểm đặc biệt của trang phục là cổ tay áo hình móng ngựa. Nó ôm sát và che kín cổ tay, không để cơ thể nhiễm lạnh. Mặt khác, loại tay áo này không cản trở hành động rút mũi tên hay giương cung ra bắn.

Từ đại thần đến thái giám nhà Thanh đều “phủi phủi” ống tay áo khi hành lễ - hành động kỳ cục này có nghĩa gì? - Ảnh 2.

Cổ tay áo bình thường rất gọn gàng, nhưng khi mở ra lại bảo vệ được phần mu bàn tay

Về sau, khi người Mãn Châu cai trị Thanh triều, họ vẫn giữ nguyên đặc điểm về cổ tay áo trên trang phục của các đại thần lẫn thái giám. Mục đích là nhắc con cháu nhà Thanh ghi nhớ về quá khứ của tổ tiên.

Từ đại thần đến thái giám nhà Thanh đều “phủi phủi” ống tay áo khi hành lễ - hành động kỳ cục này có nghĩa gì? - Ảnh 3.

Hình dáng chỗ lồi chỗ lõm của loại tay áo đặc biệt này khiến nó có tên "tay áo móng ngựa"

Tuy nhiên, mùa hè ở Bắc Kinh khá nóng bức, các đại thần, thái giám cũng ở trong cung suốt chứ không cần đi săn bắn. Vậy nên để thuận tiện, họ thường xắn cổ tay áo lên. Chỉ khi hành lễ với hoàng thượng thì họ phải phủi tay áo xuống để bày tỏ sự tôn kính.

Ngoài ra, còn có 2 lí do phụ nữa. Thứ nhất, phủi ống tay áo để chứng minh với hoàng thượng, phi tần rằng mình không hề giấu vũ khí trong người.

Từ đại thần đến thái giám nhà Thanh đều “phủi phủi” ống tay áo khi hành lễ - hành động kỳ cục này có nghĩa gì? - Ảnh 4.

Cổ tay áo ngày xưa rộng nên có thể cất giấu nhiều thứ bên trong. Ảnh cắt trong phim "Diên Hi Công Lược"

Thứ hai, người Trung Quốc có thành ngữ "lưỡng tụ thanh phong". Nghĩa là giữa 2 ống tay áo ("lưỡng tụ") chẳng có gì ngoài 1 ngọn gió nhẹ ("thanh phong") thổi xuyên qua. Mọi thứ đều rõ ràng, hanh thông, chẳng có gì mập mờ, cần phải giấu diếm.

Hàm ý của câu "lưỡng tụ thanh phong" chỉ tấm lòng liêm khiết, thanh bạch mà kẻ bề tôi muốn chứng minh cho hoàng thượng thấy rõ.

Từ 3 ý nghĩa kể trên, chúng ta đã phần nào lí giải được hành động phủi tay áo tưởng chừng khá kỳ quặc. Nếu bạn còn phát hiện thêm điều gì thú vị nữa thì hãy comment bên dưới nhé!

Nguồn: kknews, ifeng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news