Tin mới

Tự nhảy khỏi xe cấp cứu, nạn nhân tai nạn giao thông tử vong

Thứ tư, 31/05/2017, 14:41 (GMT+7)

Trên đường đi cấp cứu bằng xe bán tải, nạn nhân bị tai nạn giao thông bất ngờ nhảy xuống đường. Dù đã được tích cực cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Trên đường đi cấp cứu bằng xe bán tải, nạn nhân bị Tai nạn giao thông bất ngờ nhảy xuống đường. Dù đã được tích cực cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa. Ảnh: TTTT

Theo thông tin trên Thanh niên, Tri thức trực tuyến, ngày 31/5, Trung tá Hoàng Xuân Thành - Đội điều tra Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai), xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn hy hữu khiến một người tử vong.

Nạn nhân là anh Cái Thành Trung (34 tuổi, trú xã Chư Á, TP Pleiku).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 30/5, tài xế Đặng Lê Anh Tuấn (32 tuổi) cùng điều dưỡng Nguyễn thị Lý (23 tuổi, công tác tại Bệnh viện huyện Đắk Đoa) dùng xe bán tải mang biển số Gia Lai để đưa bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, do xe cấp cứu chuyên dụng bị hỏng.

Đến 14h, trên đường quay về, xe cấp cứu nói trên gặp vụ tai nạn giao thông xảy ra trên QL19, đoạn qua xã An Phú, TP. Pleiku.
 
Người dân đã vẫy xe cấp cứu để đưa nạn nhân Cái Thành Trung về Trung tâm y tế H. Đăk Đoa cấp cứu, tài xế Tuấn và điều dưỡng Lý cùng một số người đưa Trung lên xe cấp cứu bán tải chở đi. Nhưng mới đi được khoảng 2 km thì Trung đã tự ý nhảy xuống xe.
 
Do va chạm mạnh xuống đường nên Trung bị chấn thương nặng, đến 18 giờ cùng ngày , Trung đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.
 
Được biết, trước khi xảy ra tai nạn, Trung có uống rượu với một số người bạn của mình nên đã bị ngã khi điều khiển xe máy.

Hiện công an H. Đắk Đoa đã tiếp tục tiến hành xác minh nguyên nhân của vụ việc.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news