Tin mới

Tuyết rơi diện rộng ở SaPa

Thứ tư, 31/01/2018, 10:58 (GMT+7)

Từ 8h sáng 31/1 tại thác Bạc, tuyết bắt đầu rơi dày hơn và lan rộng xuống thị trấn Sa Pa.

Từ 8h sáng 31/1 tại thác Bạc, tuyết bắt đầu rơi dày hơn và lan rộng xuống thị trấn Sa Pa.

Theo Tri Thức Trực Tuyến Vnexpress, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Lào Cai, xác nhận tuyết rơi từ 8h sáng 31/1 tại thác Bạc, đang bắt đầu dày hơn và lan rộng xuống thị trấn Sa Pa.

Theo đó, khách du lịch leo lên đỉnh Fansipan cao 3.143m bất ngờ chứng kiến tuyết rơi. Ban đầu bông tuyết thưa, sau dày hơn. Khoảng 20 phút sau, tuyết lan đến khu vực đèo Ô Quý Hồ ở độ cao 2.000m.

Khu vực thác Bạc và đèo Ô Quý Hồ tuyết đã phủ trắng. Ảnh: Báo Lào Cai

Khu vực thác Bạc và đèo Ô Quý Hồ tuyết đã phủ trắng. Ảnh: Báo Lào Cai

Đến 10h sáng đã phủ một lớp dày 2-3cm xuống mặt đất, mái nhà và có dấu hiệu lan rộng xuống thị trấn Sa Pa (cao 1.600m).

Vào lúc 6h sáng, tất cả trạm đo ở vùng núi cao đều dưới 5 độ C, thấp nhất là ở Mẫu Sơn với -0,4 độ C. Sa Pa giảm còn 1,4 độ C; Tam Đảo chỉ còn 2,8 độ C. Trong khi đó, Pha Đin (Điện Biên) rét hại nặng 3,5 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) là 3,6 độ C; Mộc Châu (Sơn La) nhỉnh hơn 4 độ C.

Các tỉnh, thành phố ở đồng bằng đều rét hại, khoảng 10 độ C. Nhiệt độ đo được tại trạm Hà Đông (Hà Nội) là 9,7 độ C. Đến 8-9h, nhiệt độ sẽ nhích dần, tăng khoảng 0,2-0,5 độ C.

Dự báo, ngày 2/2 có thêm đợt Không khí lạnh tăng cường nên rét đậm, rét hại duy trì đến ngày 5/2, dài nhất trong mùa đông 2017-2018.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news