Tin mới

Video: Trực thăng quần thảo trên biển tìm máy bay Su-30MK2 mất tích

Thứ ba, 14/06/2016, 16:53 (GMT+7)

Sáng 14/6, một máy bay tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Việt Nam mất liên lạc khi đang bay tập trên vùng biển Nghệ An. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp tích cực tìm kiếm máy bay mất tích.

Sáng 14/6, một máy bay tiêm kích Su-30MK2 của Không quân Việt Nam mất liên lạc khi đang bay tập trên vùng biển Nghệ An. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp tích cực tìm kiếm máy bay mất tích.

[mecloud]XCFth0ZzKW[/mecloud]

Video: Vietnamnet

Sáng 14/6, đội hình tiêm kích Su-30 xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển.

Đến 7h29, chiếc Su-30MK2 bỗng biến mất khỏi màn hình radar. "Máy bay mất liên lạc khi đang trên vùng biển phía đông Nghệ An. Nguyên nhân chưa được xác định", Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn (Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân) xác nhận trên báo VnExpress.

Hai phi công điều khiển chiếc tiêm kích Su-30MK2 mất tích là Thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi) Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) Phó phi đội trưởng Phi đội bay Su-30. Cả hai đều được đánh giá là dày dặn kinh nghiệm.

Trực thăng tham gia tìm kiếm máy bay và phi công mất tích - Ảnh: Nguyễn Duy/ Dân trí

Cũng theo nguồn thông tin trên báo này, Thiếu tướng Tuấn đã có mặt ở Thanh Hóa sáng cùng ngày để chỉ huy việc tìm kiếm.

Từ vị trí mất liên lạc kết hợp với trình báo của ngư dân về việc nhìn thấy một chiếc máy bay rơi ngoài biển, lực lượng tìm kiếm xác định máy bay gặp nạn gần đảo Hòn Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), cách thành phố Vinh khoảng 40 km.

Trong diễn biến có liên quan, lúc 15h30 ngày 14/6, Thượng tá Nguyễn Công Lực - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An - xác nhận trên báo Tuổi trẻ, đội tàu cứu hộ mới phát hiện một vết dầu loang trên biển ở phía Tây đảo Hòn Mắt, nghi là địa điểm máy bay rơi.

Hiện tại các lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được vị trí chính xác máy bay gặp nạn. "Đã tìm thấy dấu hiệu của chiếc máy bay", ông Lực cho hay.

Thông tin về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.

Chiến đấu cơ đa chức năng Su-30MK2 là phiên bản nâng cấp của chiếc Su-30MKK, thuộc dòng tiêm kích Su-30 do Nga sản xuất, theo trang AirForce Technology.

Su-30MK2 có thể được dùng để bay huấn luyện, trinh sát hoặc tấn công các mục tiêu trên bộ, trên không và trên biển.

Máy bay này do hãng Sukhoi thiết kế vào năm 2002 và Tập đoàn Sản xuất Máy bay Komsomolsk-on-Amur (KnAAPO) sản xuất.

Quân đội một số quốc gia hiện đang sử dụng Su-30MK2 là Việt Nam, Indonesia, Uganda, Venezuela và Trung Quốc.

Với chiều dài 21,9m, chiều cao 6,4m và sải cánh 14,7m, chiếc Su-30MK2 có thể tấn công các mục tiêu trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào, ban ngày và cả ban đêm.

Chiến đấu cơ Su-30MK2, với vận tốc bay cực đại là 2.120 km/giờ, có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau như: pháo 30mm, tên lửa không đối đất, trên lửa không đối không, và các loại bom dẫn đường bằng laser cùng những loai bom không dẫn đường khác.

Vào tháng 1/2009, tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexpor ký kết hợp đồng bán 8 chiếc Su-30MK2 cho Việt Nam với tổng trị giá 500 triệu USD. Sau đó, Việt Nam sau đó đặt hàng thêm 20 chiếc Su-30MK2 vào tháng 7/2010.

Lô hàng đầu tiên bao gồm bốn máy bay Su-30MK2 được giao cho Việt Nam vào tháng 6/2011. Hợp đồng mua thêm 12 chiến đấu cơ Su-30MK2 được ký kết vào tháng 8/2013.

Theo Phúc Duy/ Thanh Niên Online

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Trục vớt thành công máy bay Su30 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An

Liên quan đến việc tìm kiếm máy bay Su-30MK2 gặp nạn trên biển Nghệ An khi đang thực hành bay huấn luyện, sáng 28/7, trao đổi với báo chí, Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã hoàn thành việc trục vớt máy bay tiêm kích Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An.