Tin mới

Vietnam Airlines ngừng bay Airbus A330 sau 13 năm

Thứ tư, 11/09/2019, 21:05 (GMT+7)

Vietnam Airlines ngừng sử dụng Airbus A330 từ ngày hôm nay, tập trung khai thác hai dòng máy bay lớn là Boeing 787 và Airbus A350.

Airbus A330 từng là "cánh bay chủ lực" của Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Theo tin tức trên Thanh niên, Vnexpress, VTC News, ngày 11/9, đại diện hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cho biết sau 13 năm khai thác, chiếc Airbus A330 cuối cùng đã rời khỏi đội bay của hãng.

Airbus A330 gia nhập phi đội của Vietnam Airlines từ tháng 10/2006, vận chuyển an toàn gần 20 triệu lượt hành khách, thực hiện thành công gần 96.000 chuyến bay. Ở thời điểm nhiều nhất, đội bay A330 có 12 chiếc và là một trong những "cánh bay chủ lực" ở các chặng tầm trung nội địa và 15 đường bay quốc tế tới châu Âu, châu Úc, Đông Bắc Á, Đông Nam Á.

Việc ngừng khai thác Airbus A330 nằm trong lộ trình phát triển đội bay dài hạn của Vietnam Airlines. Tiếp sau đây, Vietnam Airlines sẽ nâng cấp đội tàu bay thna rộng từ thế hệ cũ sang thế hệ mới gồm Boeing 787, Airbus A350. Đội tàu bay thế hệ mới được triển khai từ năm 2015 đã giúp Vietnam Airlines tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng, giảm 20-25% lượng khí thải và tạo điều kiện để cải tiến dịch vụ...

Giai đoạn 2021 – 2025, Vietnam Airlines sẽ bổ sung 50 tàu bay thân hẹp với mức đầu tư khoảng 3,7 tỷ USD. Đối với đội tàu bay thân rộng, đến năm 2025, hãng cần ít nhất 34 chiếc. Đến năm 2030, nhu cầu đội bay của Vietnam Airlines dự báo là 156-233 chiếc gồm 40-46 tàu thân rộng, 110-157 thân hẹp, 6-20 máy bay phản lực.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news