Tin mới

Vĩnh Phúc bất ngờ thay đổi hình thức tuyển sinh vào lớp 10

Thứ năm, 12/04/2018, 08:40 (GMT+7)

Chỉ chưa đầy 2 tháng nữa sẽ thi tuyển vào lớp 10, tỉnh Vĩnh Phúc đã bất ngờ yêu cầu các thí sinh thi vào các trường THPT phải thi 3 bài: Toán, Ngữ Văn và một bài thi  tổ hợp gồm kiến thức 3 bộ môn.

Chỉ chưa đầy 2 tháng nữa sẽ thi tuyển vào lớp 10, tỉnh Vĩnh Phúc đã bất ngờ yêu cầu các thí sinh thi vào các trường THPT phải thi 3 bài: Toán, Ngữ Văn và một bài thi  tổ hợp gồm kiến thức 3 bộ môn. 

Trí thức trẻVietnamnet cho hay, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định số 724/QĐ-UBND về phương thức tuyển sinh các lớp đầu cấp THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT năm học 2018 – 2019.

Cụ thể về môn thi tuyển sinh vào lớp 10, văn bản đã ghi rõ: Học sinh thi vào trường THPT chuyên Vĩnh Phúc sẽ làm 4 bài thi: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, môn chuyên.  

Quyết định 724 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Trí thức trẻ

Học sinh thi vào các trường THPT còn lại phải thi 3 bài: Toán, Ngữ Văn và một bài thi tổ hợp gồm kiến thức 3 bộ môn: Tiếng anh, một trong các môn Khoa học Tự nhiên (Vật Lý, Hóa học, Sinh học) và một trong các môn khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân).

Việc bất ngờ ra quyết định nêu rõ việc sử dụng bài thi tổ hợp trong tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 vẫn đang khiến nhiều học sinh và phụ huynh trên địa bàn hoang mang vì chưa có sự chuẩn bị về tâm thế, kiến thức, dạng thức thi. Trong khi đó chỉ còn không đầy 2 tháng nữa các em chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Tại Hà Nội, theo như phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 mà Sở GD&ĐT vừa công bố, thí sinh sẽ phải thi 3 bài là Toán, Ngữ văn và tổ hợp.

Tổ hợp 1 gồm các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Lịch sử và Giáo dục công dân.

Tổ hợp 2 gồm các môn Ngoại ngữ, Địa lý, Hóa học và Sinh học. Hình thức thi này bắt đầu áp dụng vào năm 2019.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news