Tin mới

Vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bật khóc, xin bán tài sản giúp chồng thoát án tử

Thứ ba, 24/04/2018, 14:46 (GMT+7)

Vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nguyên Tổng giám đốc Oceanbank, bật khóc trước HĐXX, bày tỏ mong muốn bán tài sản cá nhân để giúp chồng thoát án tử hình.

Vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nguyên Tổng giám đốc Oceanbank, bật khóc trước HĐXX, bày tỏ mong muốn bán tài sản cá nhân để giúp chồng thoát án tử hình.

Theo báo Tiền phong, Vnexpress, Tuổi trẻ, sáng 24/4, trước HĐXX, bà Võ Thị Thanh Xuân, vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank (bị cáo bị toà sơ thẩm tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản; án chung thân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; án 17 năm tù về tội cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt: tử hình) cho biết, từ khi chồng bị kết tội tham ô, gia đình bà đã tập trung toàn bộ thời gian và sức lực để kêu oan cho chồng. Bà Xuân đề nghị được dùng tài sản riêng hỗ trợ cho chồng khắc phục hậu quả, giảm nhẹ án.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tại tòa. Ảnh TTXVN

Trước đề nghị của bà Xuân, HĐXX giải thích: khắc phục hậu quả là tình tiết xem xét giảm nhẹ, nhất là đối với tội tham ô, khắc phục 3/4 tài sản sẽ được giảm từ tử hình xuống chung thân, ở giai đoạn nào thì tính đến giai đoạn đó.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tiếp tục kêu oan về 2 tội tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. “Hành vi của bị cáo là chi lãi ngoài. Trong vụ án này, các bị cáo khác cũng có hành vi như bị cáo chỉ bị quy buộc ở hành vi cố ý làm trái thôi, nhưng bị cáo bị tách thành 3 tội thì oan ức quá”, nguyên Tổng giám đốc OceanBank trình bày.

Bị cáo Sơn cho rằng mình chỉ là người “vận chuyển, khuân vác tiền đưa đến các địa chỉ”, là người “làm phúc phải tội”.

Q.Huy (tổng hợp)  

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news