Tin mới

Vụ 6 cô trò bị đâm: Hơn 140 học sinh trường Đồng Lương chưa dám đi học trở lại

Chủ nhật, 05/05/2019, 10:19 (GMT+7)

Sau vụ việc 6 cô trò bị đâm khiến 1 em học sinh tử vong tại trường tiểu học Đồng Lương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa; hơn 140 học sinh vẫn chưa dám đi học.

Tin tức trên Tuổi TrẻĐời sống & Pháp lý cho hay, ngày 4/5, hơn 140 học sinh của Trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) chưa trở lại lớp học sau sự việc 5 học sinh và 1 giáo viên bị đâm thương vong.

Được biết, chiều 4/5 tại Trường tiểu học Đồng Lương mới có 89 em trên tổng số 232 học sinh của trường đến lớp học.

Số học sinh nghỉ học phần lớn là học sinh ở các lớp 5A, 5B, 4B, 3B - những lớp có học sinh bị một thanh niên địa phương đâm vào ngày 3/5.

Ngày 4/5, tại lớp 3B Trường tiểu học Đồng Lương vắng rất nhiều học sinh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, lý do các em chưa đến lớp do vẫn còn hoang mang, lo lắng sau vụ việc một đối tượng xông vào lớp học dùng dao đâm chém 5 học sinh, 1 giáo viên xảy ra trong sáng 3/5. Một học sinh bị tử vong sau vụ việc đã được người thân, bạn bè, thầy cô, chính quyền địa phương làm lễ an táng vào trưa 4/5.

Ông Lê Thiên Quang - hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Lương cho biết, trong ngày 5/5, ban giám hiệu nhà trường và toàn bộ giáo viên của trường sẽ cùng gặp gỡ phụ huynh học sinh, tuyên truyền để phụ huynh đưa con em đến trường yên tâm học tập bình thường. Đến ngày 9 và 10/5, các em học sinh sẽ thi hết học kỳ II của năm học, phụ huynh nên động viên con em đến lớp học tập đầy đủ.

Ngày 4/5, nhiều phụ huynh học sinh Trường tiểu học Đồng Lương chờ đón con ở cổng trường. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, chiều 4/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh về tội 'giết người'.

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy lúc 9h sáng 3/5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa) đột nhập vào Trường tiểu học Đồng Lương, chạy lên tầng 2, vào các lớp 3B, 4B, 5A và 5B, dùng dao nhọn đâm bị thương 5 học sinh và 1 cô giáo trong lớp.

Các nạn nhân gồm cô giáo Trần Thị Thanh (41 tuổi), Lê Hữu Phước (11 tuổi, học sinh lớp 5A, trú thôn Cốc Mốc), Phạm Đức Huynh (10 tuổi, học sinh lớp 4B, trú thôn Cốc Mốc), Lê Văn Đông (11 tuổi, học sinh lớp 5B, trú thôn Chiềng Khạt), Lê Thị Diệp Tuyền (9 tuổi, học sinh lớp 3B, trú thôn Cốc Mốc), Lê Minh Kiêu (10 tuổi, học sinh lớp 4B, trú thôn Chiềng Khạt) đều xã Đồng Lương.

Trong số các nạn nhân, em Lê Hữu Phước tử vong trưa 3/5, được gia đình an táng trưa 4/5. Các nạn nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, sức khỏe đang hồi phục, ổn định.

Đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh tại cơ quan công an.

Sau khi gây án, Đỗ Mãnh Chiểu Minh bỏ trốn khỏi hiện trường. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc Công an tỉnh, sau hơn 1 giờ, lực lượng công an Thanh Hóa đã bắt được Đỗ Mãnh Chiểu Minh tại bìa rừng thuộc thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, Minh âm tính với ma túy. Người dân địa phương cho biết Minh có dấu hiệu nghiện game online thời gian dài, ít giao tiếp với mọi người xung quanh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news