Tin mới

Vụ 6 học sinh bị điện giật: 3 dây điện rớt xuống, nhiều người hô hoán nhưng bất lực

Chủ nhật, 14/10/2018, 15:17 (GMT+7)

Phía đại diện điện lực huyện Châu Thành thông tin, bước đầu xác định nguyên nhân sợi dây điện đứt là do sét đánh trong cơn mưa dông.

Phía đại diện điện lực huyện Châu Thành thông tin, bước đầu xác định nguyên nhân sợi dây điện đứt là do sét đánh trong cơn mưa dông.

Cái chết tức tưởi của 2 em khiến nhiều người đau xót

Sáng 14/10, UBND huyện Châu Thành (Long An) cho biết chính quyền, đoàn thể huyện Châu Thành, xã An Lục Long và nhà trường đã đến gia đình chia buồn cùng người nhà 6 học sinh trường THCS An Lục Long thương vong do bị dây điện trung thế đứt rơi xuống trước cổng trường.

Theo đó, UBND huyện bước đầu hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp nạn nhân tử vong. Lãnh đạo ngành điện lực Long An cũng đến động viên chia buồn, hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình 2 em học sinh thiệt mạng.

Đối với 2 em học sinh bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Châu Thành, mỗi em được hỗ trợ 10 triệu đồng. Riêng 2 em điều trị Bệnh viện Đa khoa Long An, mỗi em được hỗ trợ 20 triệu đồng.

Phía đại diện điện lực huyện Châu Thành thông tin, bước đầu xác định nguyên nhân sợi dây điện đứt là do sét đánh trong cơn mưa dông. Khi các em học sinh tan học đi ngang qua bị điện giật khiến 2 em tử vong, 4 em khác bị thương. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ sự cố.

Vụ 6 học sinh bị điện giật: 3 dây điện rớt xuống, nhiều người hô hoán nhưng bất lực - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra sự việc. (Ảnh: Trương Đình Thanh)

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 13/10, một trận mưa lớn kèm theo dông lốc khiến đường dây điện đứt rơi xuống gần cổng trường trung học nói trên. Thời điểm này, các em học sinh cũng vừa tan trường, kéo nhau ra lấy xe.

Lúc này 6 em học sinh ra trước bị điện giật bất tỉnh, các em ở phía sau bỏ chạy tán loạn. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nhưng 2 em học sinh đã tử vong là Đinh Thiên B. và Nguyễn Thị Ngọc L. (cùng 11 tuổi, đều ngụ xã An Lục Long).

Bốn em khác bị thương gồm: Phan Tấn S. (12 tuổi), Đinh Hoàng V. (11 tuổi), Trương Huỳnh T. (11 tuổi) cùng ngụ xã An Lục Long và em Hồ Thị Diễm H. (12 tuổi), ngụ xã Phước Tân Hưng. Được biết, trong đó có 2 em bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

"Mấy sợi dây điện trung thế bị đứt xuống, lúc đó nhiều em học sinh chạy xe đạp bị điện giật ngã nhào xuống vũng nước. Lúc đó nhiều người nhìn thấy hô hoán nhưng bất lực không làm gì được.

Có tới 3 sợi dây điện mà rớt ngay vũng nước đọng nên khó ứng cứu. Có người nhanh trí chạy đi tìm nhánh cây khô nhưng không kịp", chị Tuyết Vân, người chứng kiến sự việc cho biết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news