Tin mới

Vụ cướp ngân hàng ở Khánh Hòa: Thu hồi thêm 730 triệu đồng

Thứ hai, 10/09/2018, 21:39 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng vào sáng 5/9, cảnh sát cho biết đã thu hồi thêm 730 triệu đồng.

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng vào sáng 5/9, cảnh sát cho biết đã thu hồi thêm 730 triệu đồng.

Theo tin tức từ Người Lao Động, Tri thức trực tuyến, sáng 10/9, thượng tá Đặng Hoàng Long, Phó trưởng Phòng PV11, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết ngoài 3,7 tỷ đồng thu giữ tại nơi 2 nghi phạm cất giấu, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi thêm 730 triệu đồng.

“Số tiền này được 2 nghi phạm dùng đề trả nợ và người nhận mang đến cơ quan công an nộp lại. Số tiền còn lại chúng tôi đang tiếp tục điều tra để thu hồi", thượng tá Long thông tin.

Thượng tá Long cũng cho biết thêm, ngoài 2 nghi phạm bị bắt, hiện cơ quan cảnh sát điều tra chưa xác định được có thêm đồng phạm tham gia thực hiện vụ cướp ngân hàng vào sáng 5/9.

Công an thu giữ 3,7 tỷ đồng tại nơi 2 nghi phạm cất giấu. Ảnh:Zing.vn

Theo lãnh đạo công an tỉnh Khánh Hòa, hai nghi phạm là Trần Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, đều ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đang được cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ chuyển viện KSND phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Theo điều tra, Hùng và Quang đều nghiện ma tuý. Cách đây 4 tháng, hai đối tượng đã lên kế hoạch cướp ngân hàng để có tiền tiêu và mua ma tuý.

Từng đi nghĩa vụ quân sự, biết nhiều về cơ khí, Hùng mày mò chế tạo súng và đạn. Quang theo dõi hoạt động của ngân hàng chờ cơ hội ra tay.

Trưa 5/9, Hùng và Quang bịt kín mặt, mặc áo khoác chạy đến phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Ninh Hòa thuộc Chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa. Hùng đứng ngoài cảnh giới, cầm súng liên tục uy hiếp bảo vệ. Quang vào trong dùng súng cướp tiền.

Gây án xong, hai tên này mang chiếc xe Dream đến dốc Đá Trắng thuộc huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), cách hiện trường chừng 50 km tẩm xăng đốt, rồi lấy chiếc Sirius giấu sẵn chạy về nhà.

Qua truy xét đêm 6/9, công an bắt giữ Hùng và Quang tại phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa). Khám xét nơi ở của 2 nghi phạm, công an thu giữ số tiền 3,7 tỷ đồng, nhiều khẩu súng và tang vật liên quan.

Nghi phạm Hùng thừa nhận với công an rằng anh ta là chủ mưu lên kế hoạch và chế tạo súng, sau đó bàn với Quang cùng thực hiện vụ cướp. Nghi phạm Hùng còn khai sau khi cướp xong đã đưa một ít cho vợ, cho bạn bè và mua ma túy để cả 2 dùng.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news