Tin mới

Vụ Đinh La Thăng: Trong 2 tuần, Thẩm phán đọc hàng nghìn bút lục

Thứ ba, 02/01/2018, 10:45 (GMT+7)

Để kịp đưa vụ án Đinh La Thăng và đồng phạm ra xét xử vào ngày 8/1/2018, trong vòng 2 tuần, HĐXX tập trung đọc hàng nghìn bút lục.

Để kịp đưa vụ án Đinh La Thăng và đồng phạm ra xét xử vào ngày 8/1/2018, trong vòng 2 tuần, HĐXX tập trung đọc hàng nghìn bút lục.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thẩm phán Trương Việt Toàn – Phó Chánh tòa hình sự, TAND TP.Hà Nội cho biết, HĐXX đang tập trung nghiên cứu hồ sơ vụ án Đinh La Thăng để kịp đưa vụ án ra xét xử đúng kế hoạch.

Theo đó, VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố hành vi phạm tội đối với Đinh La Thăng và đồng phạm vào ngày 25/12/2017.

Phiên tòa sơ thẩm dự kiến mở vào ngày 8/1/2018.

Như vậy, để kịp tiến độ xét xử, trong vòng 2 tuần, HĐXX phải đọc hàng nghìn bút lục.

So với vụ đại án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) mà Thẩm phán Trương Việt Toàn ngồi ghế HĐXX trước đó, Thẩm phán Toàn cho hay: “Hồ sơ của các vụ án này có thể nói là tương đương nhau, còn tính chất mỗi vụ án là khác nhau. Các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án Đinh La Thăng hầu hết là các quan chức Nhà nước. Đa số các bị cáo đều có nhận thức pháp luật tương đối tốt. Tuy nhiên, do chưa mở phiên tòa nên chưa thể đánh giá được tính chất, mức độ của vụ án”.

Thẩm phán Trương Việt Toàn.

Trước đó, cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (sau này là Hội đồng thành viên) tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), cùng 21 thuộc cấp về 2 tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Riêng hai bị can Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT PVC và Vũ Đức Thuận - nguyên Tổng giám đốc PVC bị truy tố về cả 2 tội danh trên.

Tư Viễn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news