Tin mới

Vụ em chồng đâm chết chị dâu: Rùng mình lời kể của nhân chứng

Thứ năm, 01/09/2016, 20:47 (GMT+7)

Liên quan đến vụ em chồng đâm chết chị dâu ở Nghệ An, bà Thuyết- nhân chứng vụ án cho biết, sau khi vào nhà, Thủy lục lọi khắp nơi, kể cả chăn chiếu hòng tìm chị dâu.

Liên quan đến vụ em chồng đâm chết chị dâu ở Nghệ An, bà Thuyết- nhân chứng vụ án cho biết, sau khi vào nhà, Thủy lục lọi khắp nơi, kể cả chăn chiếu hòng tìm chị dâu.

Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, Nghệ An vào chiều ngày 1/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối với Hồ Văn Thủy để phục vụ điều tra. Thủy được xác định là nghi can sát hại chị dâu ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh báo Nghệ An

Trước đó, vào ngày 30/8, Thủy đã truy đuổi chị dâu là Nguyễn Thị H. (38 tuổi) khiến chị này chạy sang nhà hàng xóm và trốn vào nhà vệ sinh. Thủy chạy theo, dùng dao đâm xuyên tấm ngăn, trúng vào H.. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên sau đó chị H. đã tử vong.

Theo báo Nghệ An, bà Nguyễn Thị Thuyết (SN 1961, xóm 18, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành)- nhân chứng vụ án mạng cho biết, vào khoảng 8h ngày 30/8 bà đang xem phim thì chị H. chạy sang cầu cứu. Bà Thuyết liền cho H. trốn vào nhà mình và khóa cổng lại.

Tuy nhiên, Thủy truy đuổi theo đã đột nhập vào nhà bà Thuyết bằng lối sau. Vào được nhà, Thủy lục lọi khắp nơi, kể cả chăn chiếu hòng tìm chị dâu. Cũng tại nhà bà Thuyết, mọi người đã khuyên răn Thủy bình tĩnh, nhưng nghi can vẫn truy tìm chị dâu.

Trong quá trình ngồi nghe mọi người nói chuyện, Thủy có cãi lại mấy câu. Rồi bất thình lình, nó chạy xuống bếp, vớ lấy con dao tôi hay thái rau. Thấy vậy, đứa cháu của tôi vội chạy đến ôm lại. Tôi hoảng quá, quỳ xuống cầu xin nó đừng làm chuyện gì dại dột”, bà Thuyết kể lại trên báo Nghệ An.

Khi phát hiện chị H. trốn trong nhà tắm, Thủy đã chạy ra nhà vệ sinh của gia đình bà Thuyết, dùng dao đâm xuyên cửa, trúng vào hông chị H.. Thấy máu cháy, Thủy vội phá cửa, đưa chị dâu đi bệnh viện cấp cứu.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news