Tin mới

Tài khoản bà Lê Hoàng Diệp Thảo: 654,2 tỷ đồng; 28,9 triệu USD; 10.000 lượng vàng

Thứ sáu, 01/03/2019, 15:46 (GMT+7)

Theo xác minh, năm 2015-2016, số tiền còn tại các ngân hàng đứng tên bà Lê Hoàng Diệp Thảo như sau: 654,2 tỷ đồng; 9,3 triệu Euro; 2,3 triệu GBP (bảng Anh); 28,9 triệu USD; 5,1 triệu AUD (đô la Australia) và 10.000 lượng vàng.

Theo tin tức từ Vnexpress, chiều 1/3, vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo bước qua phần phán quyết tại TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên phiên tòa tạm ngưng do "phải xác minh thêm các chứng cứ" liên quan đến khoản tiền 2.100 tỷ đồng nằm trong tài khoản của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Khi biết được quyết định này của HĐXX, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tỏ ra rất buồn và mệt mỏi. Người đàn ông này nói: "Buồn chứ, cứ kéo dài mãi thế này...".

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ rất buồn vì phiên tòa tiếp tục kéo dài. Ảnh: Soha/Trí thức trẻ

Trước đó, Zing/Tri thức trực tuyến, Soha/Trí thức trẻ thông tin trong các phiên tòa trước, HĐXX công bố số dư tài khoản của bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại 3 ngân hàng theo yêu cầu của ông Vũ. Theo xác minh, năm 2015-2016, số tiền còn tại các ngân hàng đứng tên bà Thảo như sau: 654,2 tỷ đồng; 9,3 triệu Euro; 2,3 triệu GBP (bảng Anh); 28,9 triệu USD; 5,1 triệu AUD (đô la Australia) và 10.000 lượng vàng.

Tuy nhiên, đại diện pháp luật của bà Thảo cho biết số tiền đó được xác minh vào năm 2016, sau thời điểm đó thì số tiền hiện không còn.

Đại diện của bà Thảo đặt câu hỏi: "Trong vụ án, xác định tiền không để chia thì cần xem số tiền đó hiện có còn không?". Phía ông Vũ trả lời rằng: "Đó là tài sản của nguyên đơn, nguyên đơn có tự nguyện rút tiền ra khỏi tài khoản hay không?".

Trong một bài phỏng vấn khi nói về tỉ lệ phân chia tài sản, ông Vũ cho rằng bản thân không bình luận mà chỉ chờ phán quyết của tòa án. "Cái gì không phải của mình thì đừng có đòi. Có muốn giành cũng không giành được", ông Vũ nói.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news