Tin mới

Nổ xe khách tại Bắc Ninh: Khởi tố vụ vận chuyển vật liệu nổ trái phép

Thứ năm, 23/02/2017, 17:08 (GMT+7)

Tin mới vụ nổ xe khách giường nằm ở Bắc Ninh khiến 16 người thương vong, sau khi cơ quan chức năng xác định là do vật liệu nổ ở sàn xe gây ra nên quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển vật liệu nổ trái phép”.

Tin mới vụ nổ xe khách giường nằm ở Bắc Ninh khiến 16 người thương vong, sau khi cơ quan chức năng xác định là do vật liệu nổ ở sàn xe gây ra nên quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển vật liệu nổ trái phép”.

Cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vật liệu nổ đó từ đâu ra. Ảnh: VNN

Theo thông tin trên Người Lao Động, VietNamNet, chiều nay (23/2), Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC 45, Công an tỉnh Bắc Ninh), cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ “Vận chuyển vật liệu nổ trái phép” trong vụ nổ xe khách giường nằm tại Quế Võ, Bắc Ninh khiến 2 người chết và 14 người bị thương vào tối 21/2.

[mecloud]Ctpe3sYKz5[/mecloud]

“Qua điều tra bước đầu cơ quan chức năng xác định, vụ nổ do vật liệu nổ gây ra tại sàn xe. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vật liệu nổ đó từ đâu ra”, Thượng tá Khôi thông tin thêm.

Trong ngày 22/2, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cũng xác nhận, qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, ban đầu xác định nguyên nhân vụ nổ là do vật liệu nổ.

Chủ xe là Nguyễn Trọng Hùng (SN 1973, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); lái xe chính là Hà Minh Tuấn (SN 1984, ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên); phụ xe là Nguyễn Văn Dương (SN 1992, ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Danh tính nạn nhân tử vong là anh Dương Văn Trung, 29 tuổi, trú huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang và anh Nguyễn Văn Công, 55 tuổi, trú tại TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Trong công điện phát đi chiều 22/2, Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân không may tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ việc.

Đồng thời, Phó thủ tướng cũng ghi nhận sự vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc tỉnh vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả để tiếp cận, bảo vệ hiện trường, cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa các nạn nhân và khắc phục hậu quả, giúp giảm thiểu thiệt hại về người trong vụ việc, không để phát sinh hậu quả về an ninh trật tự và ATGT.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND - Trưởng Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ nổ và có văn bản báo cáo kết quả về Ủy ban ATGT Quốc gia để tổng hợp, nghiên cứu đề xuất các giải pháp để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.

Như tin đã đưa, vào lúc 22h30 ngày (21/2), xe khách giường nằm của nhà xe Ka Long biển kiểm soát 14B-006.94 đang lưu thông trên quốc lộ 18 theo hướng Thái Nguyên - Móng Cái, qua địa phận thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bỗng phát nổ làm 2 người chết, 14 người bị thương.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news