Tin mới

Vụ nữ sinh bị cưa chân: Gia đình yêu cầu bồi thường 1 tỷ đồng

Thứ sáu, 25/03/2016, 14:53 (GMT+7)

Phía gia đình nữ sinh bị cưa chân đã gửi đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong đơn phía gia đình chưa đưa ra mức bồi thường là bao nhiêu vì phải đợi các cơ quan chức năng kết luận. Tuy nhiên, mức tiền gia đình sẽ yêu cầu khoảng 1 tỷ đồng.

Phía gia đình nữ sinh bị cưa chân đã gửi đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong đơn phía gia đình chưa đưa ra mức bồi thường là bao nhiêu vì phải đợi các cơ quan chức năng kết luận. Tuy nhiên, mức tiền gia đình sẽ yêu cầu khoảng 1 tỷ đồng.

Trao đổi trên báo chí sáng ngày 25/3, chị Lê Thị Thùy Trang (chị gái nữ sinh Hà Vi- nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin tắc trách), cho biết gia đình đã gửi đơn lên Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin và Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu bồi thường thiệt hại cho em Vi.[mecloud]VQ9eKzPR18[/mecloud]

Thông tin trên được báo Dân Trí, Công an TP HCM, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải.

Trong đơn, gia đình nữ sinh nêu rõ, trong quá trình điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin, vì sự tắc trách của các y, bác sĩ tại đây khiến tình trạng của Hà Vi bị nặng, khiến nữ sinh bị cưa chân phải, mang thương tật suốt đời.

Vụ nữ sinh bị cưa chân: Gia đình yêu cầu bồi thường 1 tỷ đồng. Ảnh báo Dân Trí

Gia đình nữ sinh Vi yêu cầu, cơ quan chức năng phải bồi thường về mặt vật chất, tinh thần mà Hà Bi và gia đình phải chịu.

"Trong đơn, gia đình chưa đưa ra mức bồi thường là bao nhiêu vì đợi các cơ quan chức năng kết luận. Tuy nhiên, mức tiền gia đình sẽ yêu cầu khoảng 1 tỷ đồng", báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời chị Trang.

Liên quan đến vụ việc, trả lời trên báo Dân Trí, ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin cho biết, hiện đơn vị chưa nhận được đơn yêu cầu bồi thường của gia đình em Vi. Tuy nhiên, theo ông Tâm việc bồi thường như thế nào phải chờ kết luật của Hội đồng y khoa tỉnh và công an.

Được biết, hiện nữ sinh Hà Vi đã được chuyển sang Bệnh viện chấn thương chỉnh hình để các bác sĩ tập vật lý trị liệu.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news