Tin mới

Vụ tài xế ô tô rút súng doạ bắn dân sau va chạm: Công an xác định là súng nhựa đồ chơi?

Thứ ba, 23/01/2018, 09:10 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc một tài xế ô tô rút súng doạ bắn dân sau va chạm giao thông, bước đầu Công an Hà Tĩnh xác định, khẩu súng chỉ là súng nhựa, đồ chơi trẻ con.

Liên quan đến vụ việc một tài xế ô tô rút súng doạ bắn dân sau va chạm giao thông, bước đầu Công an Hà Tĩnh xác định, khẩu súng chỉ là súng nhựa, đồ chơi trẻ con.

Ngày 23/1, trao đổi với PV VOV, Thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang đang lập hồ sơ, xử lý vụ việc tài xế xe ô tô 4 chỗ gây Tai nạn giao thông, rút súng ra dọa bắn người dân xảy ra vào chiều ngày 21/1.

anh 11

Công an cho biết khẩu súng tài xế Nghĩa rút ra dọa bắn chỉ là khẩu súng nhựa đồ chơi. Ảnh cắt từ clip.

“Qua xác định cho thấy, lỗi do xe ô tô đi sai phần đường. Ngoài ra, kiểm tra người điều khiển ô tô trên cho thấy, nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở, với mức này sẽ bị xử phạt từ 16-18 triệu đồng”.

“Việc tài xế này sau khi gây tai nạn đã lấy súng ra dọa dân, chúng tôi cũng đang làm rõ, còn khẩu súng đó chúng tôi đã tịch thu. Qua kiểm tra xác minh, đây là súng giả, súng nhựa đồ chơi của trẻ con”, Thượng tá Ninh cho biết.

Theo Thượng tá Ninh, Công an thị xã Hồng Lĩnh đang làm rõ hành vi gây rối, đe dọa người khác và củng cố hồ sơ. Khi xác định rõ hành vi, mức độ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Trí thức trẻ, Lao động đưa tin, khoảng 13h15 ngày 21/1, ông Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1954, trú thôn Hồng Nguyệt) dựng xe máy ở mép đường Phan Kính để vào nhà lấy dụng cụ đi làm đồng.Vừa dựng xe được 1 lúc, xe máy ông Hiệp bất ngờ bị ô tô mang BKS: 38A- 114.71 di chuyển theo hướng xã Song Lộc đi TX. Hồng Lĩnh đâm mạnh vào và hất văng.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy của ông Hiệp bị vỡ nát, đổ giữa đường. Đầu ô tô cũng bị vỡ nghiêm trọng.Sau khi xảy ra va chạm, giữa ông Hiệp và tài xế đi ô tô xảy ra cãi cọ. Khi người nhà ông Hiệp và người dân yêu cầu gọi điện cho công an xuống giải quyết thì người đàn ông đi ô tô bắt đầu lớn giọng đe doạ.

Không những thế, tài xế ô tô sau đó còn rút một khẩu súng ngắn màu đen ra doạ bắn người dân có mặt tại hiện trường khiến nhiều người thất kinh.Được nhiều người dân can ngăn, người đàn ông mới chịu cất súng vào ô tô và chờ công an đến giải quyết.

Nhận được tin báo, Công an xã Thuận Lộc đã lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc. Nhận thấy tình hình căng thẳng, Công an xã Thuận Lộc đã báo lên Công an TX. Hồng Lĩnh để điều tra sự việc.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news