Tin mới

Vụ trao nhầm con ở Hà Nội: Nếu không hoán đổi con, người mẹ có thể bị phạt tù 15 năm

Thứ năm, 12/07/2018, 16:48 (GMT+7)

Liên quan đến vụ trao nhầm con cách đây 6 năm ở Hà Nội, theo luật sư nếu người mẹ kiên quyết không hoán đổi vị trí của hai đứa trẻ có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt từ 3-15 năm tù.

Liên quan đến vụ trao nhầm con cách đây 6 năm ở Hà Nội, theo luật sư nếu người mẹ kiên quyết không hoán đổi vị trí của hai đứa trẻ có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt từ 3-15 năm tù.

Ngày 11/7, anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, Hà Nội) vừa kiến nghị đến Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) về việc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì trao nhầm con cho gia đình anh cách đây 6 năm, theo Thanh Niên.

Sau khi phát hiện sự thật, vợ chồng anh Sơn rất muốn nhận lại con đẻ, nhưng phía gia đình chị Vũ Thị H. (xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) – người nhận nhầm con của anh Sơn chưa đồng thuận.

Hiện nay, chị H. vẫn rất sốc, chưa chấp nhận sự thật là sẽ phải xa con trai đã nuôi nấng từ lúc sơ sinh.

Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, nơi xảy ra sự việc trao nhầm con 6 năm trước. Ảnh: VietNamNet

Luật sư La Văn Thái cho biết trên Lao Động, do đã nuôi nấng cháu bé từ lúc sơ sinh nên chị H. chưa thể chấp nhận phải xa con. Phía gia đình anh Sơn nên tìm gặp chị H. trao đổi, khuyên giải để chị này chấp nhận hoán đổi vị trí 2 cháu bé.

Nếu chị H. vẫn nhất quyết không chịu hoán đổi thì bị xử phạt hành chính và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo Điều 153 BLHS 2016, sửa đổi bổ sung 2017 có khung hình phạt từ 3-15 năm tùy tính chất phạm tội. Ngoài ra, chị H. có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng.

Đối với kíp trực gây ra vụ trao nhầm con, nếu việc này là sơ suất thì bị xử lý kỷ luật hành chính tùy theo mức độ nặng nhẹ.

Nếu có chứng cứ chứng minh việc trao nhầm là cố ý thì sẽ bị xử lý hình sự về tội đánh tráo người dưới 1 tuổi theo quy định tại điều 152 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017, có khung hình phạt từ 2-7 năm. Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news